Canada tưng bừng kỷ niệm 150 năm ngày ra đời Liên bang

Ngày 1/7 năm nay, Canada kỷ niệm 150 năm ngày ra đời của Liên bang, kể từ ngày 1/7/1867 - một lễ mừng sinh nhật trọng đại tưng bừng nhất và cũng tốn kém nhất từ trước đến nay.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu buổi lễ kỷ niệm với một bài phát biểu được đánh giá là rất ấn tượng.

150 năm là con số chẵn tròn, đánh dấu sự lớn mạnh không ngừng của của đất nước Canada từ các tộc da đỏ bản địa đến sự lập cư của người Pháp, người Anh và ngày nay là của đủ sắc dân từ khắp nơi trên thế giới, đưa Canada trở thành một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa.

Khắp Canada ngập tràn trong màu trắng, đỏ, hình lá phong - những màu sắc, hình ảnh mang đặc trưng của Canada.

Quốc khánh Canada là ngày hội lớn của người dân nước này.

Tham gia lễ hội, có thể thấy mỗi lứa tuổi có những cảm nhận và mong muốn khác nhau.

Lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Liên bang năm nay thu hút hàng trăm nghìn du khách và người dân Canada trong cả nước đổ về thủ đô Ottawa, nơi diễn ra lễ hội lớn nhất cả nước với các màn trình diễn ca nhạc, những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đường phố cực kỳ sôi động.

Theo ước tính của ban tổ chức, lễ hội năm nay thu hút khoảng 400.000 - 500.000 người tham dự, đông gấp rưỡi lễ quốc khánh hàng năm.

Lực lượng an ninh hướng dẫn người dân đến nơi tham dự lễ hội.

Nụ cười thân thiện trên gương mặt của hầu hết mọi người.

Trong bài phát biểu chào mừng tại sân khấu chính ở Đồi Quốc hội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi người dân Canada đoàn kết xây dựng một đất nước đa dạng, thống nhất và giàu mạnh.

“Chúng ta tôn vinh các thế hệ người Canada đã từng đến với nhau để tạo cơ hội cho nhau, những người đã cùng nhau đưa đất nước của chúng ta trở nên lớn mạnh, thịnh vượng và cởi mở như hiện nay”.

Nụ cười thân thiện trên gương mặt của hầu hết mọi người.

Bài và ảnh: Giang Nguyễn (P/v TTXVN tại Canada)
Điện mừng Quốc khánh Canada, Rwanda, Burundi
Điện mừng Quốc khánh Canada, Rwanda, Burundi

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện chúc mừng Nhân dịp Quốc khánh Canada, Rwanda, Burundi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN