Canada đưa ra cam kết hỗ trợ xây dựng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tại Đối thoại Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand đã nhấn mạnh cam kết trong việc xây dựng một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bao trùm, trong đó có chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sắp được Ottawa công bố, nhằm định hướng Canada tham gia sâu hơn vào khu vực, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Canada là đa dạng hóa và tăng cường hiện diện trong các hoạt động hỗ trợ khu vực từ góc độ quốc phòng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand. Ảnh: Canadian Press

B ra thông báo cho biết t

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Canada ngày 13/6 cho biết phái đoàn Canada tham dự Đối thoại Shangri-La đã gặp gỡ những người đồng cấp từ 13 quốc gia khác nhau, và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, để thảo luận về các lợi ích chung, phản ánh những thách thức chung và khám phá các lĩnh vực hợp tác trong tương lai ở Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp với những người đồng cấp từ Australia, Pháp, Nhật Bản, Mông Cổ, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam,..., Bộ trưởng Anand đã nhấn mạnh những đóng góp tích cực của Canada đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đặc biệt, Bộ trưởng Anand đã thảo luận về những nỗ lực của Canada trong khuôn khổ Chiến dịch PROJECTION và thông báo rằng tàu khu trục HMCS Winnipeg và HMCS Vancouver, cùng các biệt đội trực thăng, sẽ tham gia RIMPAC, cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Anand cho biết: “Là một quốc gia Đại Tây Dương, Bắc Cực và Thái Bình Dương, Canada đóng một vai trò tích cực trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và bao trùm. Trong các cuộc gặp của tôi với các đối tác trong khu vực tại Đối thoại Shangri-La, chúng tôi đã thảo luận về các phương pháp tiếp cận sáng tạo nhằm tăng cường an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dựa trên nguyên tắc can dự có trách nhiệm. Thông qua các mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn, quan hệ đối tác đa phương được tăng cường và chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới, toàn diện, Canada sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Lực lượng vũ trang Canada đã đào tạo hàng nghìn binh sĩ thuộc quân đội các nước và đối tác từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong các hoạt động hỗ trợ hòa bình, ngôn ngữ,...và để củng cố chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh của Liên hợp quốc.

Hương Giang (TTXVN)
Việt Nam khẳng định mục đích tăng cường khả năng quốc phòng tại Đối thoại Shangri-La
Việt Nam khẳng định mục đích tăng cường khả năng quốc phòng tại Đối thoại Shangri-La

Ngày 11/6, tại Đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có bài phát biểu quan trọng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là xây dựng và tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN