Canađa công bố chiến lược chống khủng bố

Tại Ottawa, ngày 9/2, Bộ trưởng An toàn Công cộng Canađa Vic Toews đã công bố chiến lược chống khủng bố toàn diện đầu tiên của nước này, trong đó có kế hoạch phản ứng với các cuộc tấn công khủng bố lớn và chiến lược nhằm ngăn chặn, "cải hóa" những phần tử khủng bố và những kẻ tấn công đơn độc trong nước.


Bộ trưởng Vic Toews nhấn mạnh, chiến lược này sẽ giúp Canađa đối phó tốt hơn với các cuộc tấn công khủng bố. Nguồn: Internet


Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Vic Toews nhấn mạnh chiến lược sâu rộng và liên cơ quan này sẽ giúp Canađa đối phó tốt hơn với các cuộc tấn công khủng bố. Theo ông Vic Toews, thực tế không chính phủ nào có thể đảm bảo có khả năng ngăn chặn mọi cuộc tấn công khủng bố vào bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, Canađa cam kết tiến hành mọi biện pháp hợp lý để giải quyết vấn đề khủng bố dưới mọi hình thức.

Chiến lược chống khủng bố mới của Canađa đã xác định các nguy cơ khủng bố ở trong nước và quốc tế. Theo chiến lược này, các nhóm cực đoan Hồi giáo dòng Sunni như Al-Qaeda và Al Shabaab vẫn là nguy cơ chính, cùng với các công dân Canađa "cực đoan hóa", tự tiến hành các âm mưu khủng bố.

Canađa cũng đề phòng các hoạt động khủng bố bắt nguồn từ các vấn đề trong nước, như vụ đánh bom tại thành phố Oklahoma, Mỹ năm 1995 hay các cuộc tấn công tại Oslo và Utoeya của Na Uy năm 2011, do những nguyên nhân từ quyền động vật, bảo vệ môi trường, tính ưu việt của người da trắng và chống chủ nghĩa tư bản, đồng thời tăng cường những nỗ lực nhằm chống lại các hoạt động khủng bố nội địa trong các cộng đồng dễ bị tổn thương, như những người nhập cư Xômali.

Chiến lược chống khủng bố của Canađa cũng xác định vai trò chống khủng bố của nhiều cơ quan như Cảnh sát kỵ binh Hoàng gia Canađa (RCMP), Cơ quan tình báo an ninh Canađa (CSIS), Bộ Ngoại giao, Cơ quan phát triển quốc tế Canađa (CIDA) và các lực lượng vũ trang, cùng một số "trung tâm chỉ huy" mật của chính phủ, sẽ được sử dụng để phản ứng trước nhiều loại tấn công khủng bố khác nhau.

TTXVN/ Tin Tức
Ápganixtan dọa không ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Mỹ
Ápganixtan dọa không ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Mỹ

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai ngày 25/12 cho biết, Ápganixtan sẽ không ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Mỹ cho đến khi liên quân do NATO chỉ huy ngừng tất cả các cuộc đột kích và lùng soát nhà dân vào ban đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN