Thép ống tại một cơ sở cung cấp thép ở Delta, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN
Thủ tướng Carney cho biết nước này sẽ điều chỉnh mức thuế hiện hành áp lên thép và nhôm của Mỹ vào ngày 21/7, tức là sau khi kết thúc thời hạn 30 ngày. Ông đồng thời công bố một loạt biện pháp nhằm hỗ trợ ngành thép và nhôm trong nước, vốn đang phải đối mặt với mức thuế 50% từ Mỹ. Các biện pháp này bao gồm quy định mua sắm ưu tiên nhà cung cấp nội địa và chính sách chống bán phá giá.
Canada và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu nhằm xây dựng lại quan hệ thương mại song phương. Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra đầu tuần này tại Canada, các nhà lãnh đạo G7 đã gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ cuộc chiến thương mại mang tính trừng phạt. Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Carney và Tổng thống Trump bên lề hội nghị, Chính phủ Canada cho biết hai bên có khả năng đạt được thỏa thuận trong vòng 30 ngày.
Theo ông Carney, một kết quả tích cực trong các cuộc thương lượng này sẽ giúp “ổn định quan hệ thương mại với Mỹ”, đảm bảo doanh nghiệp Canada tiếp cận thuận lợi thị trường Mỹ, đồng thời vẫn duy trì được quyền tự chủ trong việc thiết lập quan hệ thương mại với các đối tác khác trên thế giới.
Canada hiện là nhà cung cấp thép và nhôm lớn nhất cho thị trường Mỹ. Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, năm ngoái, Canada đã xuất khẩu 5,95 triệu tấn thép và 3,15 triệu tấn nhôm sang Mỹ. Đầu tháng này, ông Carney từng chỉ trích động thái tăng thuế của Mỹ là “phi lý”.
Tương tự như Canada, Hungary cũng đang tìm cách bảo vệ lợi ích kinh tế của mình trước các mức thuế quan tiềm tàng từ Mỹ. Hungary và Mỹ đang tiến hành thảo luận về một thỏa thuận kinh doanh, trong đó có thể bao gồm hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp vũ trụ và năng lực quân sự, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các rào cản thương mại.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ngoại trưởng Hungary Levente Magyar cho biết dù không kỳ vọng vào việc sớm đạt được một thỏa thuận, hai bên vẫn hy vọng có thể đạt được đồng thuận trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp vũ trụ và quốc phòng. Bộ trưởng Magyar cho biết hai bên đang thảo luận một số dự án cụ thể để đưa vào khuôn khổ thỏa thuận, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác.
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng có thể thực hiện những điều lớn lao vì lợi ích của người dân Hungary, song từ chối đưa ra khung thời gian cụ thể với lý do phía Mỹ hiện đang rất bận rộn với nhiều công việc.
Hồi tháng 4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết nước này dự kiến sẽ ký một thỏa thuận kinh doanh với Mỹ trong vòng 6 tháng. Dù không tiết lộ chi tiết cụ thể, ông Orban nhấn mạnh thuế quan có thể gây bất lợi cho Hungary song nước này sẽ đàm phán các thỏa thuận kinh tế khác để bù đắp.
Ngành công nghiệp ô tô - trụ cột kinh tế của Hungary và là một mắt xích trong chuỗi thương mại của Liên minh châu Âu (EU) - đang đối mặt với nguy cơ chịu ảnh hưởng từ các mức thuế của Mỹ, trong bối cảnh nước này phục hồi kinh tế chậm hơn kỳ vọng và đang nỗ lực kiểm soát lạm phát trước thềm cuộc bầu cử năm 2026. Ông Magyar thừa nhận rằng do nghĩa vụ với EU, Hungary không thể ký một thỏa thuận thương mại song phương chính thức với Mỹ, song nước này vẫn hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận kinh doanh cụ thể.