Những con gà chết tại một trang trại chăn nuôi gia cầm ở Delmas, Nam Phi. Ảnh: AP
Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn thông báo của Giám đốc đơn vị bảo vệ động vật chăn nuôi thuộc NSPCA, Nazareth Appalsamy, cho biết đợt tiêu hủy diễn ra từ ngày 30/4 - 5/5. Khoảng 75 nhân viên được giao thực hiện nhiệm vụ này.
NSPCA lần đầu tiếp nhận phản ánh về nạn gà bị bỏ đói tại trang trại của Daybreak Foods, thuộc Public Investment Corp - một công ty quản lý tài sản nhà nước của Nam Phi, hôm 30/5. Khi đến kiểm tra, cơ quan này phát hiện ít nhất 5 trang trại khác cũng đã bỏ đói gà trong hơn một tuần. Những chú gà gầy trơ xương đang mổ lẫn nhau, các máng ăn trống trơn và nhiều con đã chết là cảnh tượng mà các nhân viên NSPCA đã chứng kiến.
Các nhân viên NSPCA đã cố gắng cứu được hơn 500.000 con gà của Daybreak Foods và cho biết sẽ kiện đơn vị chăn nuôi này theo luật bảo vệ động vật.
Trong một tuyên bố sau đó, người phát ngôn của Daybreak Foods, ông Nokwazi Ngcongo, giải thích khó khăn về tài chính là nguyên nhân khiến họ không thể tiếp tục cung cấp thức ăn cho các trại gà. Trong khi đó, số gà này lại không thể được đưa tới các lò mổ vì chưa đủ trọng lượng.
Hiện Chính phủ Nam Phi đang đàm phán với ban lãnh đạo Daybreak Foods về những khó khăn tài chính của công ty.