Căn cứ không quân Mỹ ở nước ngoài bị tấn công

Kênh truền hình PressTV cho biết, ít nhất 12 quả rocket đã nhằm vào sân bay dã chiến Bagram của Mỹ tại phía đông Afghanistan ngày 14/10.

Quân đội NATO tại sân bay Bagram. Ảnh: Internet.


Theo PressTV, vụ tấn công đã kéo dài suốt đêm qua tại căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở tỉnh Parwan, Afghanistan.

Phiến quân Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên. Theo nhóm phiến quân này, một số binh sỹ Mỹ đã bị thiệt mạng, một số khác bị thương. Khói lửa đã bốc lên dữ dội trong sân bay.

Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên. Nếu được xác nhận thì đây là vụ tấn công thứ 2 trong tháng của lực lượng Taliban nhằm vào căn cứ quân sự này của Mỹ.

Sân bay Bagram là một trong những mục tiêu mà phiến quân Taliban tập trung tấn công và theo số liệu mới nhất được công bố, gần 3.500 lính Mỹ và NATO đã bị thiệt mạng kể từ khi quân đội nước ngoài can thiệp quân sự tại Afghanistan năm 2001.

Cùng ngày, chính phủ Afghanistan cho biết, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 40 tay súng thuộc lực lượng Taliban trong một loạt các chiến dịch tiến hành suốt 24 giờ qua.

Bộ Nội vụ Afghanistan trong một thông cáo nêu rõ các chiến dịch mà quân đội đang triển khai tại các tỉnh Baghlan, Wardak, Logar, Kandahar, Ghazni, Nangarhar và Saripul. Ngoài số phiến quân bị thiệt mạng có 25 tên bị thương và 13 phiến quân đã trốn thoát. Tuy nhiên, thông cáo không cho biết số thương vong của quân chính phủ và Taliban cũng chưa đưa ra lời bình luận nào về con số thiệt hại này.


CT (Theo PressTV/ Farsnews)



Taliban cảnh báo về hiệp ước giữa Afghanistan và Mỹ
Taliban cảnh báo về hiệp ước giữa Afghanistan và Mỹ

Thủ lĩnh Taliban Mullah Omar cảnh báo Hiệp ước An ninh song phương (BSA) mà Washington và Kabul đang thương lượng về duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014 sẽ gây ra “những hậu quả nghiêm trọng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN