Căn cứ không quân lớn của Ấn Độ gần biên giới Pakistan bị tấn công bằng drone

Không quân Ấn Độ cho biết đã xảy ra hai vụ nổ cường độ thấp tại căn cứ không quân Jammu vào sáng ngày 27/6.

Chú thích ảnh
Lỗ thủng trên mái tòa nhà ở căn cứ Jammu sau vụ tấn công sáng 27/6. Ảnh: ANI

Nguồn tin cho biết hai thiết bị bay không người lái (drone) đã tiến hành vụ tấn công vào căn cứ của không quân Ấn Độ ở Jammu. Hai chiếc drone này đã thả loạt thiết bị gây nổ tự tạo (IED), gây ra hai vụ nổ cường độ thấp. Vụ nổ khiến hai binh sĩ không quân Ấn Độ bị thương, nhưng không gây hư hại đối với máy bay và trang thiết bị tại căn cứ. 

“Sáng ngày 27/6 đã xảy ra hai vụ nổ cường độ thấp tại khu kĩ thuật của căn cứ không quân Jammu. Vụ đầu tiên gây ra thiệt hại nhỏ với mái tòa nhà, vụ thứ hai ở khu không gian trống. Không có tổn thất về thiết bị, vụ việc đang được điều tra làm rõ”, thông cáo của Không quân Ấn Độ nêu. 

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã có cuộc điện đàm với Phó Tư lệnh Không quân H.S. Arora để nắm thông tin về vụ việc này. Đây là lần đầu tiên xảy ra loại hình tấn công vào một căn cứ không quân ở Ấn Độ. 

Thông tin mới nhất cho biết, hai kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và đang được lực lượng chức năng lấy lời khai. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (IndiaToday)
Căn cứ không quân Iraq có quân Mỹ đồn trú bị trúng tên lửa
Căn cứ không quân Iraq có quân Mỹ đồn trú bị trúng tên lửa

Hãng tin Pháp AFP dân các nguồn tin an ninh ngày 23/4 cho hay đã có 3 tên lửa rơi xuống một sân bay quân sự ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi có quân Mỹ đồn trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN