Cận cảnh sân bay Kabul ngổn ngang sau khi quân Mỹ rút đi

Sau khi quân Mỹ hoàn tất chiến dịch sơ tán tại sân bay ở Kabul (Afghanistan), nơi đây chỉ còn lại những đống ngổn ngang, hoang tàn với nhiều vũ khí bị phía Mỹ vô hiệu hóa trước khi rời đi.

Chú thích ảnh
Một người Afghanistan cạnh chiếc trực thăng bị vô hiệu hóa tại sân bay Kamid Harzai. Ảnh: RT

Theo đài RT (Nga), chiếc máy bay Mỹ cuối cùng đã rời sân bay Hamid Karzai ở Kabul đêm 30/8, ngay trước hạn chót rút quân 31/8 mà Mỹ đặt ra. Các tay súng Taliban ngay lập tức kiểm soát sân bay.

Chú thích ảnh
Các dây bên trong trực thăng bị Mỹ cắt bỏ. Ảnh: RT

Bên trong sân bay, những chiếc trực thăng Black Hawk của Mỹ nằm bất động. Binh sĩ Mỹ đã gỡ bỏ các cảm biến và bộ phận động cơ của trực thăng, cắt đứt các dây bên trong, hệ thống điện tử cũng bị tách ra. Nhiều thiết bị có dấu hiệu đập phá bằng búa tạ.

Video cảnh ngổn ngang tại sân bay Hamid Karzai (nguồn: RT):

Đáng chú ý là trong giai đoạn đầu rút quân, Mỹ không thực hiện biện pháp phá hủy các vũ khí. Khi đó, xuất hiện hình ảnh các tay súng Taliban lái trực thăng Black Hawk của Mỹ bay trên bầu trời tỉnh Kandahar.

Chú thích ảnh
Lồng nhốt chó nghiệp vụ của binh sĩ Mỹ. Ảnh: RT

Nhiều tay súng Taliban tại sân bay mặc đồng phục quân đội và cầm súng trường M4 Carbine của Mỹ. Các đồ này có thể được lấy từ quân đội quốc gia Afghanistan đã đầu hàng.

Bản thân sân bay Hamid Karzai ngổn ngang đồ đạc bị đập phá. Màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay và máy bán đồ uống tự động cũng bị đập bỏ và ngã đổ trên mặt đất.

Chú thích ảnh
Một góc sân bay ở Kabul. Ảnh: RT

Sáng 1/9, một báy bay Qatar đã hạ cánh xuống Kabul. Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở đây sau khi Mỹ kết thúc chiến dịch sơ tán. Các nguồn tin cho biết máy bay chở chuyên gia kỹ thuật để hỗ trợ Taliban sửa chữa và vận hành sân bay trở lại. 

Chú thích ảnh
Dây thép gai bị bỏ lại ở sân bay. Ảnh: RT

Tương lai của sân bay này hiện còn chưa rõ. Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đang bàn bạc với Taliban về việc quản lý sân bay.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tại sao Mỹ bỏ lại thiết bị quân sự trị giá hàng triệu USD ở Kabul?
Tại sao Mỹ bỏ lại thiết bị quân sự trị giá hàng triệu USD ở Kabul?

Quân đội Mỹ đã bỏ lại thiết bị quân sự trị giá hàng chục triệu USD, bao gồm nhiều phi cơ, xe bọc thép, hệ thống phòng thủ tối tân, và vội vã rời sân bay Kabul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN