Campuchia trục xuất 74 người Trung Quốc nghi phạm tội tống tiền

Campuchia ngày 6/7 đã trục xuất 74 công dân Trung Quốc bị truy nã tội tống tiền qua Internet và điện thoại.

Cảnh sát Campuchia đưa các đối tượng tới sân bay quốc tế Phnom Penh ngày 6/7. Ảnh: REUTERS

Thiếu tướng Ouk Hai Seila, người đứng đầu bộ phận điều tra thuộc Tổng Cục di trú Campuchia cho biết những người bị trục xuất gồm 21 phụ nữ, bị bắt ngày 1/7 trong các cuộc truy quét cùng lúc tại 12 địa điểm ở Phnom Penh, tỉnh Kandal và Kampot.

Lực lượng chức năng Campuchia cũng đã thu giữ một số điện thoại và laptop trong các cuộc truy quét. Theo ông Seila, thông qua dịch vụ kết nối VoIP, những kẻ lừa đảo đã sử dụng Campuchia làm địa điểm để đe dọa, tống tiền người dân ở Trung Quốc.

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các máy chủ đặt ở nước ngoài để nhắm tới các nạn nhân ở Trung Quốc, trong đó chúng tự nhận là giới chức tòa án hoặc cảnh sát, thông báo rằng tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị xâm nhập và họ phải chuyển tiền vào một tài khoản khác an toàn.

Ông Seila cũng cho biết các cuộc truy quét được thực hiện theo đề nghị của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia. Một đội cảnh sát Trung Quốc đã đến thủ đô Phnom Penh trên một chuyến bay của China Southern Airline để áp tải những đối tượng bị giam giữ tại Campuchia về nước.

Trong những năm gần đây, hơn 500 đối tượng tình nghi lửa đảo đã bị trục xuất về Trung Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Campuchia muốn đàm phán lại thỏa thuận trục xuất tội phạm với Mỹ
Campuchia muốn đàm phán lại thỏa thuận trục xuất tội phạm với Mỹ

Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi Mỹ đàm phán lại thỏa thuận trục xuất tội phạm được hai nước ký kết 15 năm trước, trong đó có điều khoản quy định công dân Campuchia định cư lâu dài tại Mỹ sẽ bị Washington trục xuất nếu mang trọng tội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN