Campuchia: Hai anh em tử vong vì cúm gia cầm

Bộ Y tế Campuchia ngày 12/2 đã xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì cúm gia cầm ở nước này trong năm nay là một bé trai 8 tuổi. Em gái 2 tuổi của cậu bé này cũng đã tử vong cùng ngày (7/2) sau khi có các triệu chứng nhiễm virút cúm gia cầm chủng H5N1. Tin cho biết hai anh em nạn nhân, tử vong cách nhau vài giờ ở cùng một bệnh viện, đã tiếp xúc với gia cầm trước khi nhiễm bệnh tại làng quê ở tỉnh Kratie, miền Đông Campuchia.

Vận chuyển gia cầm tại Phnom Penh ngày 12/2. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong diễn biến khác, Bộ Y tế Malaysia cùng ngày thông báo phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm chủng H7N9 đầu tiên tại nước này là một nữ du khách 67 tuổi mang quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nhân bắt đầu phát sốt từ hôm 30/1 khi còn ở Trung Quốc và đã được sơ cứu.

Kể từ hôm 3-6/2, bà đã đi từ tỉnh Quảng Đông tới một số địa điểm ở Malaysia, lần lượt là Kuala Lumpur, Sandakan, Sabah, Kota Kinabalu và quay trở lại Sabah. Tại đây, bà đã được nhập viện hôm 7/2. Các xét nghiệm sau đó đều cho thấy bệnh nhân này dương tính với virút cúm H7N9. Tuy nhiên, các xét nghiệm đối với 20 người từng tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân đều cho kết quả âm tính với chủng virút nguy hiểm này.


TN
 Hai trường họp tử vong vì cúm gia cầm H5N1 tại Campuchia
Hai trường họp tử vong vì cúm gia cầm H5N1 tại Campuchia

Một bé trai 7 tuổi và em gái ruột mới 3 tuổi ở tỉnh Kratie (Campuchia) đã tử vong ngày 7/2 vì nhiễm virus cúm H5N1, đưa tổng số ca tử vong vì căn bệnh này ở Campuchia từ đầu năm 2014 lên ba người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN