Campuchia ghi nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 11/2, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 3 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn thủ đô Phnom Penh, nâng tổng số ca mắc bệnh này lên 9 trường hợp, kể từ ca đầu tiên ghi nhận ở quốc gia Đông Nam Á này vào năm 2022.

Chú thích ảnh
Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông cáo báo chí ban hành ngày 11/2, Bộ Y tế Campuchia dẫn kết quả xét nghiệm hai ngày trước đó của Viện Y tế Công cộng Quốc gia xác nhận 3 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới phát hiện ở các quận Dangkor, Toul Kork và Por Senchey (thủ đô Phnom Penh) đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện. Với 3 ca vừa phát hiện, tổng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận ở Campuchia hiện là 6 trường hợp kể từ đầu năm 2024 và 9 trường hợp kể từ ca bệnh đầu tiên ghi nhận hồi tháng 7/2022.

Bộ Y tế Campuchia nhận định các ca bệnh mới phát hiện cho thấy việc lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Đông Nam Á này đang gia tăng theo xu hướng toàn cầu. Theo thông tin công bố ngày 25/1 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại 117 quốc gia với hơn 93.000 ca mắc, trong đó có 176 ca tử vong.

Trên tinh thần đó, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi và lưu ý người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, đề phòng và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ, tìm hiểu kỹ phương thức lây lan và tuân thủ triệt để các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. 

Theo khuyến cáo của bộ trên, virus đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người qua quan hệ tình dục với người bệnh dưới mọi hình thức, qua tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở, dịch tiết, nước bọt, giọt bắn qua đường hô hấp và các đồ dùng sinh hoạt như quần áo, ga nệm, khăn tắm, chén bát, thìa, ly... Ngoài ra, loại virus này cũng lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sau khi sinh con thông qua tiếp xúc trực tiếp, nếu thai phụ hay bố, mẹ nhiễm virus đậu mùa khỉ.

Ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gần nhất được ghi nhận ở Campuchia vào ngày 5/2, sau hai trường hợp được ghi nhận vào đầu tháng 1/2024. Ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận ở Campuchia vào ngày 23/7/2022  là một nam công dân Nigeria nhập cảnh từ Thái Lan. 

Đậu mùa khỉ vốn là bệnh lưu hành tại châu Phi, song trong năm 2022, số ca mắc tại các nước châu Âu tăng đột biến, khiến WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ vào tháng 7 cùng năm. Triệu chứng bệnh có thể dễ dàng nhận biết như sốt cao, đau cơ, hạch bạch huyết, phát ban... Thông thường bệnh này có thể kéo dài 2-4 tuần và thời gian ủ bệnh trước khi xuất hiện triệu chứng là từ 5 đến 21 ngày.

Huỳnh Thảo  (TTXVN)
Campuchia ghi nhận thêm 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
Campuchia ghi nhận thêm 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo báo chí cho biết nước này đã phát hiện thêm 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc bệnh này tại Campuchia lên 3 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN