Campuchia đẩy nhanh giải quyết khiếu nại bầu cử

Ngày 28/8, phát biểu sau buổi mở niêm phong công khai gói tài liệu A được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC), ông Out Chon, đại diện Hội đồng Hiến pháp Campuchia (CCC) cho biết cơ quan này đang đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn tất việc giải quyết khiếu nại về bầu cử của các đảng chính trị, trước ngày 8/9 - thời điểm công bố kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5.

Buổi lễ mở niêm phong gói tài liệu A (chứa các tài liệu gốc về bầu cử) của 8 điểm bỏ phiếu tại tỉnh Battambang đã diễn ra dưới sự chủ trì của đại diện CCC, sự giám sát của đại diện các chính đảng tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 và sự chứng kiến của đông đảo giới truyền thông.

Kết quả kiểm tra các tài liệu gốc của 8 điểm bỏ phiếu tỉnh Battambang cho thấy, chỉ có một vài lỗi kỹ thuật nhỏ, không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tại khu vực này. Mặc dù vậy, ông Kuoi Bunrieng, đại diện của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã lặp lại yêu sách đòi phải mở thêm các gói niêm phong của các điểm bỏ phiếu khác trong tỉnh Battambang. Tuy nhiên, yêu cầu của đối lập đã bị đại diện CCC bác bỏ.

Cùng ngày, CCC ra quyết định yêu cầu ngày 30/8, NEC tổ chức mở niêm phong gói tài liệu A của 12 điểm bầu cử tại tỉnh Siem Reap (Xiêm Riệp) để kiểm tra tính quy chuẩn của cuộc bầu cử tại khu vực này.

Theo kết quả bầu cử sơ bộ của cuộc bầu cử do NEC công bố, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã giành được hơn một nửa số ghế trong Quốc hội để có thể tự thành lập Chính phủ mới. Tuy nhiên CNRP đã phản đối kết quả đó, cáo buộc đã có nhiều vi phạm trong cuộc bầu cử và khiếu nại lên CCC. CNRP yêu cầu thành lập Ủy ban độc lập với sự tham gia của Liên hợp quốc để kiểm tra kết quả bầu cử và đe dọa tổ chức biểu tình rầm rộ nếu những yêu sách của họ không được đáp ứng.

Theo kế hoạch, ngày 8/9, NEC sẽ công bố chính thức kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5.


TTXVN/Tin Tức
Campuchia đồng ý cho đảng CNRP tập hợp quần chúng
Campuchia đồng ý cho đảng CNRP tập hợp quần chúng

Bộ Nội vụ Campuchia đã đồng ý cho đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tổ chức cuộc tập hợp quần chúng vào chiều 26/8 tại Công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN