Campuchia đồng ý cho đảng CNRP tập hợp quần chúng

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Tướng Khieu Sopheak cho biết Bộ này đã đồng ý cho đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tổ chức cuộc tập hợp quần chúng vào chiều 26/8 tại Công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh.

Tuy nhiên, Tướng Khieu Sopheak khẳng định cuộc tập hợp phải đáp ứng 3 điều kiện: kết thúc trước 6 giờ tối, số người tham gia không quá 6.000 và người dân ở các tỉnh không được về Phnom Penh tham gia cuộc tập hợp.

Những người ủng hộ Đảng CNRP mít tinh ở Phnom Penh ngày 6/8/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Tướng Khieu Sopheak nêu rõ “Chúng tôi không cho phép diễu hành trên các đường phố và CNRP phải có bộ phận an ninh riêng tại nơi tập hợp quần chúng để hợp tác với các lực lượng chức năng của chúng tôi ở bên ngoài”.

Trước đó, Chủ tịch đảng CNRP đối lập Sam Rainsy cam kết cuộc tập hợp chiều 26/8 sẽ không biến thành cuộc biểu tình phản đối kết quả của cuộc tổng tuyển cử ngày 28/7 và sẽ không có bạo lực xảy ra; đồng thời cho rằng cuộc tập hợp chỉ để thăm hỏi người dân và cùng bàn các kế hoạch tiếp theo của đảng này.

Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng quân cảnh, Tướng Kheng Tito ngày 23/8 tuyên bố bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại an ninh và hòa bình của Campuchia sẽ không được dung thứ.


TTXVN/Tin tức

Đàm phán ở Campuchia đang tiến triển

Ngày 23/8, Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy cho biết việc đàm phán giữa CNRP với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đang tiến triển...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN