Campuchia chuẩn bị đối phó với cuộc tập hợp của đảng đối lập

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, các nhà chức trách đang tích cực chuẩn bị đối phó sau khi đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tuyên bố sẽ tổ chức đại hội nhân dân vào chiều 30/3 tới tại Quảng trường Dân chủ với sự tham dự của khoảng 5.000 người.

Bất chấp việc Tòa Thị chính Phnom Penh không cho phép, CNRP vẫn tuyên bố tổ chức đại hội.

Quân đội Campuchia tuần tra tại thủ đô. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, phát biểu với báo giới, Thiếu tướng Kheng Tito, người phát ngôn lực lượng quân cảnh, cho biết lực lượng này sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh dựa trên “thực tế của tình hình”.

Trước hết, lực lượng quân cảnh sẽ yêu cầu CNRP hợp tác, tuân thủ luật pháp. Nếu họ không thực hiện, sẽ tiến hành bước tiếp theo là ngăn chặn họ tập trung bằng các biện pháp nghiệp vụ.

Một ngày sau khi CNRP tuyên bố kế hoạch tập hợp, lực lượng quân cảnh thành phố đã diễn tập chống bạo loạn tại căn cứ ở quận Pur Senchey, Phnom Penh. Chiều 27/3, một số cảnh sát và quân cảnh có vũ trang đã được điều đến các điểm xung yếu ở thủ đô Phnom Penh.

Bên cạnh đó, Tư lệnh quân cảnh thành phố Phnom Penh, Tướng Rath Srrieng cho rằng một khi những người ủng hộ CNRP tập trung tại Quảng trường Dân chủ, quân cảnh sẽ thực hiện lệnh của Bộ Nội vụ, Tòa thị chính và và các cơ quan chức năng khác nhằm bảo đảm trật tự, an ninh, tôn trọng luật pháp.


TTXVN/Tin tức
Đảng đối lập Campuchia không được phép tổ chức Đại hội nhân dân
Đảng đối lập Campuchia không được phép tổ chức Đại hội nhân dân

Tòa thị chính Phnom Penh đã không cho phép đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập của Campuchia tổ chức Đại hội nhân dân tại Quảng trường Dân chủ mà chỉ cho phép tổ chức một lễ cầu siêu tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 30/7/1997 tại công viên bên Hoàng cung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN