Campuchia cảnh báo đối tượng chỉ trích bản đồ phân giới

Ngày 26/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo sẽ có hành động pháp lý đối với bất cứ đối tượng nào tiếp tục vu cáo chính phủ sử dụng bản đồ "giả mạo" trong công tác phân định biên giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại một phiên họp Quốc hội ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu tại buổi lễ giới thiệu chính sách phát triển công nghiệp ở Cung Hòa Bình tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh bất cứ đối tượng nào tiếp tục vu cáo chính phủ sử dụng bản đồ giả sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý ngay lập tức mà không được hưởng bất cứ khoan hồng nào.

Chính phủ Campuchia coi đây là những hành động gây mất trật tự và an ninh công cộng, khiến người dân hiểu nhầm về vấn đề biên giới.

Tuần trước, Chính phủ Campuchia đã xác minh rằng bản đồ mà nước này sử dụng để phân định biên giới với Việt Nam đồng nhất với bản đồ được Liên hợp quốc (LHQ) lưu chiểu và mới cho Campuchia mượn lại.


Thông tin trên đã xóa tan mọi nghi ngờ liên quan đến những vu cáo vô căn cứ trước đó của đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) khi đảng này nói rằng Chính phủ Campuchia đã sử dụng “bản đồ giả” để phân định biên giới dẫn đến việc bị mất đất.


TTXVN/Tin tức
Campuchia sẽ xử lý các đối tượng vu cáo chính phủ dùng bản đồ giả
Campuchia sẽ xử lý các đối tượng vu cáo chính phủ dùng bản đồ giả

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh cho nhà chức trách áp dụng các biện pháp pháp lý đối với những đối tượng vu cáo chính phủ sử dụng bản đồ "giả mạo”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN