Campuchia: Bộ Quốc phòng quyết tâm bảo vệ kết quả bầu cử và Chính phủ

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Campuchia ra chiều 3/1 cho biết quân đội Hoàng gia sẽ bảo vệ kết quả bầu cử Quốc hội Campuchia khóa V và Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo. 

Lực lượng an ninh giải tán người biểu tình tại Phnom Penh ngày 2/1. THX-TTXVN


Trong tuyên bố đầu tiên sau khi lực lượng chức năng trấn áp nhóm công nhân quá khích với sự kích động của các phần tử chính trị đối lập làm 3 người thiệt mạng và một số người bị thương, Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh: "Quân đội Hoàng gia sẽ quyết tâm bảo vệ kết quả bầu cử và Chính phủ Hoàng gia khóa V dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Sen để tiếp tục cải cách một cách sâu rộng, có chất lượng và hiệu quả.

Với danh dự của mình, quân đội Hoàng gia quyết tâm hoàn thành nghĩa vụ một cách quyết liệt để duy trì trật tự và an ninh quốc gia".  Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Campuchia còn kêu gọi giới sư sãi, mọi tầng lớp nhân và các bên liên quan dứt khoát tránh mọi lời lẽ, hành động dẫn tới bạo lực, phá hoại sự bình yên, trật tự và an ninh quốc gia của xã hội Campuchia. 

Trong khi đó, Tòa thị chính Phnom Penh cũng đã ra tuyên bố khẳng định có những phần tử cực đoan từ bên ngoài đội ngũ công nhân, đặc biệt là các nhà chính trị cơ hội, kích động công nhân gây nên tình trạng bất ổn, bạo lực ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công nhân, nhà đầu tư cũng như an ninh trật tự xã hội. 

Tuyên bố trên đã mạnh mẽ tố cáo các hành vi quá khích của những phần tử cực đoan và kêu gọi nhân dân, đặc biệt là các nam nữ công nhân, giữ bình tĩnh, để nhà chức trách cùng các nghiệp đoàn và các chủ nhà máy giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình.  Chiều cùng ngày, trang mạng "Người đưa tin Campuchia" dẫn lời ông Om Somath, nhà hoạt động của Tổ chức nhân quyền Licado cho biết theo thống kê của tổ chức này tại các bệnh viện ở Phnom Penh, trong vụ đụng độ sáng 3/1 giữa các lực lượng chức năng và các công nhân biểu tình đã có 4 người chết và 37 người bị thương.  

Từ hiện trường, ông Om Somath cho biết thêm hàng trăm công nhân đã quay trở lại chặn đường giao thông và đạp phá nhà xưởng và bất kỳ nhà máy nào mà họ không hài lòng. Trong khi đó, lực lượng chức năng gồm cảnh sát và quân cảnh chỉ quan sát các hành động của công nhân mà không có hành động nào.


TTXVN/Tin tức

Cảnh sát Campuchia đụng độ với công nhân đình công
Cảnh sát Campuchia đụng độ với công nhân đình công

Đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và công nhân dệt may biểu tình ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh của Campuchia, làm 3 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN