Campuchia bắt đầu lộ trình khôi phục và thúc đẩy ngành du lịch 

Campuchia đã bắt đầu lộ trình hướng tới khôi phục và thúc đẩy ngành du lịch trong và sau đại dịch trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 giảm liên tục kể từ đầu tháng 10.

Chú thích ảnh
Một đường phố ở thủ đô Phnom Penh, Caampuchia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth ngày 28/10 cho biết "cơ chế hộp cát” - mô hình thử nghiệm mở cửa du lịch - cho phép khách du lịch quốc tế đến thành phố Sihanoukville, đảo Koh Rong (tỉnh Sihanoukville) và Dara Sakor (tỉnh Koh Kong) kể từ ngày 30/11 tới mà không cần cách ly là bước đi đầu tiên trong chiến lược tổng thể từng bước mở cửa trở lại đón khách quốc tế.

Theo ông Pornmoniroth, "cơ chế hộp cát” sẽ được giám sát và đánh giá kỹ lưỡng. Nếu thành công, cơ chế này sẽ mở đường cho Campuchia đón khách du lịch không cần cách ly.

Ông Pornmoniroth đề nghị Bộ Du lịch và khu vực tư nhân Campuchia tiếp tục nỗ lực thu hút khách du lịch mục tiêu từ các thị trường an toàn và có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở mức thấp, đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và dịch vụ phù hợp với bối cảnh mới. Quan chức này cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia thúc đẩy các hoạt động ngoại giao du lịch bằng cách tăng cường hợp tác với các nước vốn là thị trường du lịch chủ chốt.

Bộ Y tế Campuchia ngày 29/10 xác nhận số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua ở mức thấp nhất trong 29 ngày với 101 ca, trong đó có 18 ca nhập cảnh. Bộ trên cũng thông báo về 7 ca tử vong mới, trong đó có 5 ca chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

* Ngày 29/10, giới chức thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã yêu cầu người dân hoãn tổ chức đám cưới và tổ chức tang lễ ngắn gọn trong bối cảnh quốc gia này đang siết chặt kiểm soát dịch bệnh khi chỉ vài tháng nữa sẽ diễn ra Thế vận hội (Olympic) mùa Đông. 

Phát biểu họp báo, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, bà Pang Xinghuo cho rằng người dân nên hoãn tổ chức đám cưới và tổ chức lễ tang ngắn gọn, không tổ chức tiệc tùng và giảm các cuộc tụ tập không cần thiết. 

Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền thành phố Bắc Kinh, Xu Hejian cho biết các địa điểm du lịch sẽ hạn chế hơn nữa trong tiếp nhận du khách, trong khi công viên giải trí Universal Studios mới khai trương sẽ bị đặt trong tình trạng khẩn cấp ngăn ngừa dịch bệnh. 

Theo nền tảng theo dõi hàng không Feichangzhun của Trung Quốc, hai sân bay chính ở Bắc Kinh ngày 29/10 đã hủy khoảng một nửa số chuyến bay, tương đương hàng trăm chuyến. Trong khi đó, bên ngoài các trung tâm y tế ở thủ đô, dòng người xếp hàng dài để tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tuân thủ những biện pháp kiểm soát mới được tăng cường.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với hầu hết quốc gia trên thế giới, với 48 ca lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận trong ngày 28/10. Tuy nhiên, với việc Bắc Kinh sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa Đông vào tháng 2/2022, giới chức tỏ ra vô cùng thận trọng và nhanh chóng áp dụng các biện pháp ứng phó.

Trước đó, ngày 28/10, giới chức đường sắt yêu cầu dừng hai chuyến tàu cao tốc đến Bắc Kinh và đưa hơn 450 hành khách đi xét nghiệm, sau khi các nhân viên trên tàu được xác định tiếp xúc gần với ca nhiễm. 

Do lo ngại dịch bệnh bùng phát, một số thành phố khác của Trung Quốc cũng tăng cường biện pháp phòng dịch. Chính quyền Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, cảnh báo 10 triệu cư dân không nên ra nước ngoài du lịch và dừng hoạt động 1/3 số chuyến tại sân bay của thành phố.

Trang Nhung - Minh Châu (TTXVN)
G20 ủng hộ cắt giảm thời gian phát triển vaccine
G20 ủng hộ cắt giảm thời gian phát triển vaccine

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cam kết ủng hộ cắt giảm khoảng thời gian cần thiết để phát triển vaccine, thuốc điều trị và xét nghiệm mới trong đại dịch, từ 300 ngày xuống còn 100 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN