Cameroon đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch trong dịp CAN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 22/7, Thủ tướng Cameroon Joseph Dion Ngute đã gặp gỡ các quan chức chính phủ cấp cao để đưa ra chiến lược về cách thúc đẩy tiềm năng du lịch của đất nước, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, trong khuôn khổ Cúp các quốc gia châu Phi (CAN) dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

Chú thích ảnh
Tiềm năng du lịch của Cameroon sẽ được quảng bá với thế giới thông qua CAN. Ảnh: businessincameroon.com

Theo ông Ngute, tiềm năng du lịch của Cameroon sẽ được quảng bá với thế giới thông qua CAN và điều này sẽ làm tăng mức độ phổ biến của quốc gia Trung Phi này đối với khách du lịch.

Ông Bello Bouba Maigari, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Giải trí cho biết Cameroon sẽ cải tạo và nâng cấp các khách sạn, cải thiện dịch vụ y tế, chỉnh trang các thị trấn, thành phố, lắp đặt các biển chỉ dẫn mới và quảng bá các điểm đến du lịch của mình trên các phương tiện thông tin truyền thống và phương tiện truyền thông xã hội. Ông cho rằng CAN là một sự kiện rất quan trọng sẽ được truyền thông không chỉ trong nước mà còn ở châu Phi và toàn thế giới đưa tin. Chiến lược của Cameroon là quảng bá đất nước theo cách tốt nhất có thể để thu hút nhiều khách du lịch hơn ở trong và sau giải đấu. Thế giới sẽ có cơ hội để trải nghiệm vẻ đẹp, văn hóa, môi trường, các sản phẩm hiện đại và đặc biệt của Cameroon thông qua truyền thông sáng tạo.

CAN là giải đấu bóng đá được tổ chức hai năm một lần, dự kiến diễn ra tại Cameroon từ ngày 9/1 đến ngày 6/2/2022.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Quân đội Cameroon phát động chiến dịch đặc biệt truy quét các phần tử ly khai tại Bamenda
Quân đội Cameroon phát động chiến dịch đặc biệt truy quét các phần tử ly khai tại Bamenda

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 9/9, quân đội Cameroon thông báo đã phát động “chiến dịch đặc biệt” truy quét các phần tử ly khai tại Bamenda, thủ phủ của vùng Tây Bắc nói tiếng Anh ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN