Xe quân sự Nga di chuyển trên tuyến đường gần Armiansk, Bán đảo Crimea, ngày 25/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Các bộ trưởng từ Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu đã tham gia cuộc họp với Ngoại trưởng nước chủ nhà David Lammy tại London, trong khuôn khổ mang tên "Tam giác Weimar+". Tam giác Weimar là một liên minh khu vực gồm 3 nước Đức, Pháp và Ba Lan, được thành lập vào năm 1991.
Nhóm "Tam giác Weimar+" được thành lập vào tháng 2 vừa qua nhằm phối hợp những hành động chung trước sự thay đổi trong chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như sự thay đổi chính sách của Washington đối với an ninh châu Âu.
Theo thông báo của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung Vương quốc Anh, các ngoại trưởng của Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan đã tham dự cuộc họp, trong khi Pháp cử Bộ trưởng phụ trách châu Âu Benjamin Haddad tham dự.
Cuộc họp diễn ra sau chuyến thăm của các lãnh đạo Pháp, Đức, Ba Lan và Vương quốc Anh tới Kiev hôm 10/5 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo đã kêu gọi Nga nhất trí một kế hoạch ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong vòng 30 ngày, để mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Các nhà lãnh đạo này nói thêm rằng Mỹ đã ủng hộ đề xuất này ngừng bắn 30 ngày như vậy.
Tại cuộc họp ở London lần này, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, đã một lần nữa kêu gọi ngừng bắn. Bà Kaja Kallas nhấn mạnh không thể tiến hành đàm phán khi xung đột vẫn tiếp diễn.
Trước đó, ngày 11/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5. Ông Putin cho biết thêm rằng trong quá trình thương lượng, không loại trừ khả năng hai bên có thể nhất trí một số giải pháp mới liên quan đến ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch và một giải pháp mà cả Moskva và Kiev đều ủng hộ. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã ủng hộ cách tiếp cận của Tổng thống Nga nhằm tìm ra giải pháp ngoại giao thực sự cho cuộc xung đột Ukraine.
Tuy nhiên, hiện Nga chưa phản hồi đề xuất của các lãnh đạo châu Âu về thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện 30 ngày tại Ukraine nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không cho biết liệu ông có tham gia cuộc gặp nếu Nga từ chối đề xuất ngừng bắn của châu Âu hay không.
Trước đó, trả lời báo giới ngày 11/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được lệnh ngừng bắn trước khi Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc đàm phán trực tiếp là cần thiết để xác định xem liệu có thể đạt được hòa bình hay không. Ông cho biết có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cùng Nga và Ukraine.
Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu từ St. Petersburg sau khi tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2025), Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 11/5 đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đề xuất tái khởi động đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine vào ngày 15/5 do người đồng cấp Vladimir Putin khởi xướng. Tổng thống Venezuela khẳng định đa số chính phủ và nhân dân Mỹ Latinh và Caribe đều ủng hộ nỗ lực đàm phán. Ông Maduro nhấn mạnh rằng giải pháp nằm ở việc “nối lại con đường đối thoại trực tiếp không can thiệp giữa hai nước, điều đáng lẽ không nên bị gián đoạn”.
Cuộc họp lần này tại London là cuộc họp thứ sáu của nhóm " Tam giác Weimar+" và là cuộc họp đầu tiên do Vương quốc Anh tổ chức. Ngoài những thảo luận nhằm đạt được hòa bình bền vững nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, cuộc họp này cũng thảo luận những nỗ lực chung nhằm tăng cường an ninh của châu Âu. Trước thềm cuộc họp, Ngoại trưởng Lammy cho rằng châu Âu đang đối mặt với một "thời điểm chưa từng có trong lịch sử về vấn đề an ninh tập thể của lục địa".