Các tướng lĩnh cấp cao ủng hộ chính quyền đoàn kết dân tộc mới

Ngày 13/4, các tướng lĩnh cấp cao ở Cốt Đivoa đã tuyên bố ủng hộ Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận Alassane Ouattara. Trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc hội đàm tại tổng hành dinh của ông Ouattara ở thủ đô Abigiăng, các tư lệnh quân đội của Cốt Đivoa, trong đó có Tham mưu trưởng, tướng Philippe Mangou, đã tuyên thệ trung thành với ông Ouattara và kêu gọi toàn bộ các lực lượng cảnh sát, an ninh ủng hộ ông Ouattara.

Tổng thống A. Ouattara và các tướng lĩnh sau cuộc họp tại thủ đô Abigiăng ngày 13/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày đã hối thúc Tổng thống đắc cử Ouattara thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để giúp nước này đi đúng hướng, đồng thời cam kết ủng hộ chính quyền mới tại Cốt Đivoa. EU cũng thông báo hỗ trợ 180 triệu euro để tái thiết Cốt Đivoa. Trước đó, Pháp cũng đã thông báo viện trợ tài chính trị giá 400 triệu euro để hỗ trợ người dân và nối lại các dịch vụ công cộng ở Cốt Đivoa. Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết cũng sẵn sàng nối lại viện trợ cho nước này.

Cũng trong ngày 13/4, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện chúc mừng ông Ouattara đảm nhận nhiệm vụ mới, đồng thời đề xuất hỗ trợ các nỗ lực thống nhất đất nước và khôi phục an ninh. Hai bên nhất trí ủng hộ các hoạt động của LHQ và Tòa án Tội phạm quốc tế tại Cốt Đivoa. Người phát ngôn LHQ ngày 13/4 cho biết, Tổng thống thất cử Cốt Đivoa Laurent Gbagbo sau khi bị bắt giữ đã được chuyển tới nơi giam giữ bí mật ở ngoài thủ đô Abigiăng và vẫn nằm dưới sự giám sát của LHQ.

Người phát ngôn LHQ nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình “đã hỗ trợ di chuyển ông Gbagbo tới nơi khác tại Cốt Đivoa và vị tổng thống thất cử này sẽ được an toàn". Tuy nhiên, LHQ không cho biết địa điểm hay nguyên nhân của việc di chuyển này, mà chỉ cho biết ông Gbagbo sẽ được chuyển lên phía bắc, nơi có nhiều căn cứ của ông Ouattara.

TTG
 
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN