Căng thẳng Hezbollah - Israel:

Các tổ chức nhân đạo cần 170 triệu USD hỗ trợ người dân Liban

Ngày 24/9, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực gia tăng dọc theo Đường Xanh (Blue Line) - mốc phân giới giữa Israel và Liban, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi Liban di chuyển qua cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria ngày 24/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết bà Joyce Msuya - quyền Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ - đã bày tỏ thương tiếc trước việc hai nhân viên của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban, cũng như hàng trăm dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel ở Liban. 

Theo OCHA, số liệu từ Chính phủ Liban cho thấy hơn 25.000 người đã được tiếp nhận tại 130 địa điểm trú ẩn tập thể mới mở. LHQ đang phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác để theo dõi, nắm bắt thông tin về những người vừa mới phải di dời. 

Bên cạnh đó, OCHA cũng báo cáo rằng hơn 110.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 10/2023. Hiện LHQ và các đối tác đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Liban để đánh giá nhu cầu và cách thức hỗ trợ.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng thông báo đã chuyển 100 tấn vật tư y tế khẩn cấp đến các bệnh viện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đồng thời cam kết sẽ gửi thêm. UNICEF đã chuẩn bị cung cấp thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình phải di dời.

Trong khi đó, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết sẵn sàng phục vụ các bữa ăn nóng hằng ngày cho 100.000 người tại các nơi trú ẩn tập thể. 

Tuy nhiên, OCHA nhấn mạnh rằng các tổ chức nhân đạo cần 170 triệu USD để duy trì các nỗ lực hỗ trợ cho người dân Liban. Cơ quan này kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột tôn trọng trách nhiệm bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả nhân viên và tài sản của LHQ cũng như các tổ chức nhân đạo. 

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Iraq Latif Rashid ngày 24/9 đã bày tỏ phản đối các cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía Nam của thủ đô Beirut của Liban, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương nghiêm trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, tuyên bố của Phủ Tổng thống Iraq nêu rõ diễn biến này không chỉ có nguy cơ dẫn đến leo thang căng thẳng và xung đột, làm gia tăng bất ổn và mất an ninh, mà còn đe dọa tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực. Tổng thống Iraq kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường cứng rắn và ngăn chặn xung đột bùng phát trong khu vực nếu không muốn chứng kiến hậu quả "thảm khốc". Ông Rashid cũng tái khẳng định cam kết của Iraq trong việc hỗ trợ người dân Palestine và Liban.

Trong hai ngày 23-24/9, Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất vào Liban kể từ năm 2006, khiến hơn 550 thiệt mạng, trong đó có một quan chức của Hezbollah, và hơn 1.800 người bị thương trên khắp cả nước. Sự leo thang đáng kể này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah, với nỗi lo xung đột mở rộng ra toàn khu vực.

Phương Oanh - Nguyễn Tùng (TTXVN)
Thách thức chiến lược với Israel khi tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Liban
Thách thức chiến lược với Israel khi tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ ở Liban

Nếu chiến tranh toàn diện nổ ra ở Liban, Israel sẽ chiến đấu trên lãnh thổ của Hezbollah, nơi mà lợi thế về công nghệ và tình báo của họ sẽ không còn mang tính quyết định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN