Các thành phố lớn của Trung Quốc cho phép người mắc COVID-19 đi làm bình thường

Những người mắc COVID-19 có triệu chứng ở một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc giờ đây có thể đi làm như bình thường.

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã bị đóng cửa. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật báo Trùng Khánh ngày 19/12 đưa tin với việc các nhà chức trách thừa nhận không thể theo dấu ổ dịch COVID-19 được nữa, siêu đô thị Trùng Khánh - nơi sinh sống của khoảng 32 triệu người - đã trở thành một trong những khu vực đầu tiên của Trung Quốc cho phép người dân làm việc bình thường ngay cả khi xuất hiện các triệu chứng rõ ràng của bệnh.

Đây là một bước đảo ngược chính sách rõ rệt tại Trung Quốc, khi mà trước đây chỉ cần phát hiện một ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng có thể khiến hàng ngàn người chịu cảnh phong tỏa.

Theo hãng AFP, quốc gia đông dân nhất thế giới này đang nới lỏng chính sách chống dịch nghiêm ngặt, trong bối cảnh virus đang lây lan nhanh chóng sau khi chính quyền từ bỏ biện pháp phong tỏa, xét nghiệm đại trà và cách ly tập thể. 

Thông báo của chính quyền thành phố Trùng Khánh nêu rõ các nhân viên chính phủ, đảng và nhà nước có triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19 được phép làm việc như bình thường, với điều kiện đảm bảo các biện pháp bảo vệ cá nhân phù hợp với điều kiện thể chất và nhu cầu công việc của họ.

Giới chức thành phố 32 triệu dân này cũng kêu gọi cư dân không làm các xét nghiệm không cần thiết hoặc yêu cầu mọi người xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính, ngoại trừ khi đến một số cơ sở như viện dưỡng lão, trường học và trại giam. 

Các địa phương trên khắp Trung Quốc cũng khuyến khích mọi người cách ly tại nhà trong thời gian khỏi bệnh – một sự thay đổi đáng kể so với chính sách cách ly tập trung trước đây. 

Cùng ngày, tỉnh Chiết Giang - trung tâm kinh tế lớn với hơn 60 triệu dân - thông báo những người có triệu chứng nhẹ có thể tiếp tục làm việc nếu cần, với điều kiện tiên quyết là phải thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết virus SARS-CoV-2 đã lây lan rộng rãi tại Trung Quốc khiến số lượng người tìm đến bệnh viện và phòng khám tăng mạnh. Các tỉnh, thành tại quốc gia này đã buộc phải điều chỉnh các dịch vụ y tế công đồng khi nước này lần đầu tiên học cách chung sống với virus.

Tại thành phố phía đông Tô Châu, chính quyền đã gấp rút chuyển đổi các địa điểm xét nghiệm thành các trạm điều trị sốt tạm thời.

Nhiều thành phố khác, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh, đã phát bộ dụng cụ y tế miễn phí cho một số người dân và kêu gọi bệnh nhân chọn tư vấn trực tuyến thay vì đến bệnh viện.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Trung Quốc tái mở cửa - Bài cuối: Câu chuyện của thế giới
Trung Quốc tái mở cửa - Bài cuối: Câu chuyện của thế giới

Những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị để người dân sống chung với virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện. Nhiều dự đoán cho rằng Trung Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn trở lại trước giữa năm 2023. Nhưng khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tái mở cửa, cơ hội và rủi ro chắc chắn sẽ đan xen, tác động như thế nào cũng là vấn đề phải quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN