Các phe phái Palextin hướng tới gia nhập PLO

Thủ lĩnh của Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas Khaled Meshaal  tuyên bố ngày 23/12 tại Cairô (Ai Cập), các phe phái của Palextin không thuộc Tổ chức giải phóng Palextin (PLO) đang trên đường hướng tới gia nhập tổ chức trên.

Thủ lĩnh của Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas Khaled Meshaal. Ảnh: Internet.

Sau cuộc họp cấp lãnh đạo lâm thời của PLO, ông Meshaal tuyên bố đây là điểm xuất phát mới trên con đường gia nhập PLO của tất cả các phe phái Palextin. Ông Meshaal cũng khẳng định Hamas sẽ gia nhập tổ chức này. Ông Meshaal cho rằng bầu không khí của cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Palextin Mahmoud Abbas, thành viên Ban chấp hành PLO, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Palextin (PNC) Selim Zaanoun, Phong trào Hồi giáo Jihad, Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập Mourad Mouwafi và các nhân sỹ độc lập rất tuyệt vời. Về phần mình, ông Azzam al-Ahmad, trưởng phái đoàn Fatah, thông báo cấp lãnh đạo lâm thời sẽ nhóm họp lại vào ngày 2/2/2012 tại Cairô.

Trong một thông cáo báo chí, Hamas cho biết Uỷ ban bầu cử tối cao được thành lập và dự kiến sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên vào giữa tháng 1/2012 tại Amman (Gioócđani). Chủ tịch PNC Selim Zaanoun là người đứng đầu uỷ ban này. Một dự luật bầu cử tại PLO đã được trao cho những người tham dự để nghiên cứu và mỗi phong trào phải đưa ra câu trả lời trước ngày 15/1/2012 để đưa ra thảo luận tại cuộc họp đầu tiên của uỷ ban này. Do vậy, uỷ ban này cũng sẽ chịu trách nhiệm về phương thức bầu cử trong PLO, trong khi đó Tổng thống Abbas cũng đã thông qua thành lập uỷ ban bầu cử trung ương bao gồm 9 thành viên.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Trung Đông)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN