Một chi nhánh của Deutsche Bank tại Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hãng thông tấn Reuters (Anh) nhận định đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy giới tài chính truyền thống đang tìm cách thích ứng với sự phát triển của tài sản số.
Nhóm các ngân hàng này bao gồm cả những “ông lớn” như Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs và UBS… Họ đã xác nhận thông tin trên vào ngày 10/10.
Dự án, hiện đang trong giai đoạn khởi đầu, sẽ nghiên cứu xem liệu việc phát hành các tài sản trên công nghệ chuỗi khối (blockchain) công khai, được neo tỷ lệ 1:1 với các đồng tiền pháp định, có mang lại giá trị hay không .
“Mục tiêu của sáng kiến là tìm hiểu xem liệu một sản phẩm chung cho toàn ngành có thể mang lại những lợi ích của tài sản số và tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và chuẩn mực quản lý rủi ro tốt nhất”, các ngân hàng cho biết.
Nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính khác đã công bố kế hoạch xem xét việc ra mắt stablecoin, trong bối cảnh giá tiền điện tử tăng vọt và Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ đối với lĩnh vực này. Đó là các diễn biến đã khơi dậy sự quan tâm trở lại đối với ý tưởng sử dụng blockchain trong hệ thống tài chính chính thống.
Vậy nhưng nhiều cơ quan quản lý và cơ quan ổn định tài chính bày tỏ lo ngại rằng stablecoin có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền ra ngoài hệ thống ngân hàng được quản lý, từ đó làm suy yếu vai trò của ngân hàng thương mại trong dòng chảy thanh toán toàn cầu.
Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey đã cảnh báo các ngân hàng nước này không nên phát hành stablecoin của riêng họ. Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết vào tháng 6 rằng stablecoin do tư nhân phát hành gây ra rủi ro cho chính sách tiền tệ và ổn định tài chính.
Cho đến nay, stablecoin chủ yếu được sử dụng để luân chuyển dòng tiền giữa các thị trường tiền mã hoá – vốn vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Theo ước tính của BCG trong một báo cáo công bố đầu năm nay, gần 90% các giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử, trong khi chỉ khoảng 6% được dùng để thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ thực tế.
Ngân hàng Société Générale của Pháp đã trở thành ngân hàng lớn đầu tiên phát hành stablecoin được bảo chứng bằng USD thông qua công ty con chuyên về tài sản số của mình hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đồng token này chưa được sử dụng rộng rãi và mới đạt quy mô lưu hành 30,6 triệu USD.