Các nước tăng viện trợ cho khu vực Tây Phi và Sahel ứng phó nạn đói

Ngày 6/4, tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Mỹ, Pháp cùng một số nước đã cam kết tăng viện trợ tài chính cho các quốc gia khu vực Tây Phi và vùng Sahel để ứng phó với nạn đói đang ngày càng trầm trọng ở các khu vực này.

Chú thích ảnh
Mỹ, Pháp cùng một số nước đã cam kết tăng viện trợ tài chính cho các quốc gia khu vực Tây Phi và vùng Sahel để ứng phó với nạn đói. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc họp trên do Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia khu vực Sahel và Tây Phi khởi xướng. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian gửi đến cuộc họp thông điệp cho biết nước này sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 166 triệu euro (181 triệu USD) cho các quốc gia khu vực Tây Phi và Sahel trong năm 2022.

Trong khi đó, đáp lại lời kêu gọi tăng cường viện trợ quốc tế khẩn cấp của Tổng thống Nigeria Mohamed Bazoum, Mỹ đã cam kết viện trợ thêm 311 triệu USD, trong khi Canada cam kết tăng thêm 82 triệu USD.

Tại cuộc họp của OECD, các chuyên gia cảnh báo tình trạng hạn hán khắc nghiệt, đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine là những nguyên nhân hàng đầu làm trầm trọng thêm nguy cơ xảy ra nạn đói ở khu vực Sahel và Tây Phi. Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu lúa mì lớn trên thế giới. 

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo nạn đói và suy dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến 38,3 triệu người tại các khu vực này vào tháng 6 tới do thiếu các biện pháp ứng phó phù hợp.

Hồng Nguyên (TTXVN)
Trung Quốc ngăn chặn nạn đói với lúa nước mặn
Trung Quốc ngăn chặn nạn đói với lúa nước mặn

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển giống lúa chịu mặn có thể cung cấp lương thực cho 80 triệu dân, ngăn chặn nạn đói tại quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN