Các nước SCO tổ chức diễn tập chống khủng bố trên không gian mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 6/12, 8 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã tổ chức cuộc diễn tập liên hợp chống chủ nghĩa khủng bố trên không gian mạng tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Lãnh đạo Chính phủ các nước thành viên tại Hội nghị Hội đồng SCO ở Sochi ngày 1/12. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo tuyên bố của Cơ quan Chống khủng bố Khu vực SCO (RATS), cuộc diễn tập được thiết kế nhằm cải thiện khả năng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thành viên của tổ chức này trong công tác đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trên không gian mạng. Các phái đoàn của các nước thành viên SCO và ủy ban điều hành RATS đã tham gia cuộc diễn tập, trong đó lấy bối cảnh một nhóm khủng bố quốc tế thâm nhập thành công vào các nước SCO.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Thị Tuấn, thông qua cuộc diễn tập, các nước thành viên SCO đã tăng cường lòng tin và cải thiện khả năng hợp tác đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trên không gian mạng.

Giám đốc ủy ban điều hành RATS Yevgeniy Sysoyev cho biết đây là cuộc diễn tập liên hợp chống chủ nghĩa khủng bố đầu tiên của SCO kể từ khi tổ chức này kết nạp thêm Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 6 năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ EU, gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải?
Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ bỏ EU, gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải?

Ngày 20/11, truyền thông địa phương đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không nên "lưu luyến" việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và cân nhắc lại ý định gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN