Các nước nỗ lực tìm giải pháp cho tình hình ở Niger

Sau vụ đảo chính tại Niger lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum hồi tuần trước, các nước đang thúc đẩy nỗ lực nhằm sớm khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia Tây Phi này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 31/7, các đại diện của Chính phủ Italy, bao gồm Thủ tướng Giorgia Meloni, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Antonio Tajani và Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto cùng những người đứng đầu các cơ quan tình báo của nước này đã thảo luận về tình hình ở Niger. Tại cuộc thảo luận này, các quan chức bày tỏ hy vọng về một giải pháp sẽ được đàm phán cho cuộc khủng hoảng tại Niger.

Văn phòng Thủ tướng Italy ra tuyên bố nêu rõ: "Italy hy vọng đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc khủng hoảng và thành lập một chính phủ được cộng đồng quốc tế công nhận ở Niger".

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Italy Tajani cho biết ông đang thảo luận với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell và Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Niger.

Tại Washington, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng có "cơ hội ít ỏi" để đảo ngược cuộc đảo chính tại Niger. Theo quan chức này, quan điểm và lập trường của Mỹ đối với tình hình ở Niger sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính quyền được bầu một cách dân chủ tại nước này có được phục hồi trong những ngày và những tuần tới hay không. Ngoài ra, quan chức này nêu rõ Mỹ ủng hộ nỗ lực của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nhằm khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger.

Trước đó, các nhà lãnh đạo ECOWAS cảnh báo có thể sử dụng vũ lực nếu trong vòng 1 tuần chính quyền quân sự Niger không phục chức cho Tổng thống Mohammed Bazoum, đồng thời ECOWAS quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt giới lãnh đạo quân sự Niger. Nội dung này được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của ECOWAS tại thủ đô Abuja (Nigeria) hôm 30/7.

Chính quyền quân sự tại Burkina Faso và Mali - hai nước láng giềng của Niger – cho rằng các động thái trên của ECOWAS có thể gây bất ổn đối với toàn bộ khu vực.

Dữ liệu của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy các biện pháp trừng phạt kinh tế của ECOWAS, bao gồm đình chỉ tất cả các giao dịch thương mại và tài chính giữa các quốc gia thành viên của khối này với Niger và đóng băng tài sản tại các ngân hàng trung ương khu vực, có thể có tác động sâu rộng đến người dân Niger, quốc gia nghèo thứ ba trên thế giới. 

Ngày 26/7 vừa qua, các binh sĩ ở Niger đã phế truất Tổng thống Bazoum và giam giữ ông trong Dinh Tổng thống, đồng thời đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc. Ngày 28/7, Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu Lực lượng cận vệ của Tổng thống từ năm 2011, đã tuyên bố là nhà lãnh đạo mới của Niger trong giai đoạn chuyển tiếp và cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn.

Ngày 31/7, chính quyền quân sự ở Niger cáo buộc Pháp tìm cách can thiệp quân sự. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna đã bác bỏ cáo buộc này trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, đồng thời cho rằng "vẫn có khả năng" ông Bazoum được khôi phục quyền lãnh đạo.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Burkina Faso và Mali cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu phương Tây can thiệp quân sự vào Niger
Burkina Faso và Mali cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu phương Tây can thiệp quân sự vào Niger

Burkina Faso và Mali đã lên án các biện pháp trừng phạt của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đối với chính quyền quân sự ở Niger.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN