Các nước châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa sức khỏe và môi trường

Các bộ trưởng và quan chức cấp cao các nước châu Á - Thái Bình Dương đã họp để thảo luận cách thức tăng cường hợp tác và mở rộng mạng lưới trong việc đổi mới các giải pháp để giảm thiểu các mối đe dọa về môi trường và sức khỏe trong tương lai.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia Dante Saksono Buwono phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 12 (HLOM-12) trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương về Sức khỏe và Môi trường (APRFHE) diễn ra từ ngày 24-26/9 tại Jakarta, Thứ trưởng Bộ Y tế Indonesia Dante Saksono Buwono nhấn mạnh cuộc họp quan trọng này tập trung vào mối liên hệ ngày càng tăng giữa các vấn đề sức khỏe và môi trường, cung cấp nền tảng hợp tác cho các quốc gia nhằm giải quyết những thách thức mới nổi, từ biến đổi khí hậu đến các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Cuộc họp là nơi trao đổi kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp thực tế tốt nhất trong việc giải quyết các thách thức về môi trường và sức khỏe hiện tại bao gồm thích ứng và phục hồi khí hậu, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và chuẩn bị ứng phó với đại dịch, cũng như tăng cường sự hợp tác và phối hợp các chính sách y tế và môi trường để thúc đẩy phát triển bền vững, phản ánh tính liên quan của những thách thức này trong môi trường sống.

Cuộc họp có sự tham dự của các bộ trưởng và quan chức cấp cao từ các quốc gia thành viên, cùng với đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và các tổ chức quốc tế khác. Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 sẽ đặt nền tảng cho quan hệ đối tác đa phương mạnh mẽ hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Dự kiến, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 5 (MM-5) diễn ra ngày 26/9 cũng trong khuôn khổ APRFHE sẽ ra Tuyên bố Jakarta, trong đó nêu rõ các cam kết chung và các chiến lược khu vực để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và môi trường. Tuyên bố này sẽ tái khẳng định cam kết của khu vực đối với các giải pháp hợp tác và các chính sách toàn diện.

Được Bộ Y tế, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia, phối hợp với WHO và UNEP tổ chức, APRFHE được thành lập năm 2004 như nền tảng để tập hợp các bộ trưởng và quan chức y tế và môi trường từ khắp các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kể từ khi thành lập, APRFHE đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các giải pháp hợp tác cho các vấn đề khu vực như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Diễn đàn này luôn thúc đẩy các chính sách và hành động có lợi cho sức khỏe con người và môi trường, đồng thời đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài cho các nhóm dân cư đa dạng trong khu vực.

Tin, ảnh: Đào Trang (TTXVN)
Cảnh báo về phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe và khí hậu
Cảnh báo về phương thức nấu ăn gây hại cho sức khỏe và khí hậu

Thực trạng thiếu khả năng tiếp cận các phương pháp nấu ăn sạch trên toàn thế giới đang là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca tử vong mỗi năm và khiến Trái Đất ấm lên. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Ngân hàng Phát triển châu Phi (ADB), khoảng 2,3 tỷ người tại 128 quốc gia và vùng lãnh thổ hít phải khói độc hại khi nấu ăn trên các kiểu bếp truyền thống hoặc bếp lửa ngoài trời. Mỗi năm có 3,7 triệu người chết sớm do các thói quen nấu ăn có hại, trong đó trẻ em và phụ nữ có nguy cơ cao nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN