Các nước châu Á, châu Phi tăng cường phòng chống dịch COVID-19

Nhiều nước châu Á và châu Phi tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chính phủ Brunei đã công bố quy định cấm xuất cảnh, theo đó cả công dân Brunei và nước ngoài đang lưu trú tại quốc gia Đông Nam Á sẽ không thể rời khỏi lãnh thổ nước này. Này 15/3, Brunei ghi nhận 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus này lên 50 người. 

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn lây lan COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 13/3. Ảnh: AFP/TTXVN

* Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, giới chức y tế tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia đang truy tìm khoảng 350 cư dân có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 sau khi tham dự một sự kiện tôn giáo lớn ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Trước đó, Bộ Y tế Malaysia cho hay, nước này đang theo dõi khoảng 5.000 công dân có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi dự sự kiện tôn giáo được tổ chức từ ngày 27/2-1/3 tại một đền thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur. Quyết định được đưa ra sau khi Brunei báo cáo trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên sau khi tham dự sự kiện này. 

Theo tờ The Straits Times, 10.000 thành viên của Hội thánh Tablighi Jamaat đã tham dự sự kiện trên, trong đó có hơn 1.500 người nước ngoài đến từ 27 quốc gia, bao gồm 696 người từ Indonesia, 81 từ Brunei và 95 từ Singapore.

* Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ họp khẩn trong ngày 16/3 có sự chủ trì của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhằm tìm các biện pháp đối phó dịch bệnh, giữa lúc quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày (15/3). Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, các biện pháp do Bộ Y tế dự kiến đưa ra trong cuộc họp ngày 16/3 gồm cấm nhập cảnh đối với những người từ các vùng có dịch; đóng cửa những địa điểm giải trí có nguy cơ lây truyền cao và hủy bỏ các hoạt động tụ tập đông người. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sẽ công khai các địa điểm bệnh nhân nhiễm virus, để người dân phòng tránh.

Thái Lan ngày 15/3 xác nhận có thêm 32 ca mắc COVID-19, nâng tổng số các trường hợp nhiễm ở nước này lên 114 bệnh nhân. Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Sukhum Kanchanapimai thông báo trong số 32 ca nhiễm mới, có 17 người bị nhiễm tại các quán rượu và nhà thi đấu môn quyền anh, những trường hợp tiếp xúc người nước ngoài và những người trở về từ nước ngoài.

* Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 15/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng các nhà lãnh đạo và đại diện các quốc gia Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) đã tổ chức hội nghị qua cầu truyền hình để đề ra một chiến lược chung đối phó với dịch COVID-19 hiện nay. 

Tại hội nghị, Thủ tướng Modi nhấn mạnh mặc dù tổng số ca nhiễm được báo cáo ở khu vực Nam Á chưa tới 200, nhưng các nước cần duy trì cảnh giác. Khẩu hiệu của Ấn Độ trong đối phó với

COVID-19 là "luôn sẵn sàng nhưng không hoang mang". Ấn Độ cũng đã đáp lại lời kêu gọi của công dân nước này ở nước ngoài và đã hồi hương gần 1.400 người Ấn Độ từ các vùng dịch khác nhau. Tại hội nghị, nhà lãnh đạo Ấn Độ đề xuất lập một quỹ khẩn cấp COVID-19 và New Delhi sẽ đóng góp một khoản ban đầu trị giá 10 triệu USD. 

* Tại châu Phi, Chính phủ Somali đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ 4 nước Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc và Italy hoặc có quá cảnh tại 1 trong 4 nước trên trong 14 ngày gần nhất. Quyết định cấm có hiệu lực đối với mọi đối tượng, không phân biệt quốc tịch. 

Trong trường hợp phát hiện các ca bệnh trên các chuyến bay nội địa, phi hành đoàn có nhiệm vụ báo cáo trong thời gian sớm nhất có thể trước khi hạ cánh và phối hợp với cơ quan y tế theo dõi thân nhiệt của tất cả các hành khách đến tất cả các sân bay quốc tế tại Somalia. 

* Chính phủ Libya được quốc tế công nhận cũng đã quyết định đóng cửa toàn bộ cửa khẩu trên bộ và hàng không để ngăn chặn nguy cơ SARS-CoV-2 xâm nhập nước này. Lệnh phong tỏa có hiệu lực trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 16/3.

* Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ Y tế Guinea Xích đạo cho biết, quốc gia này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo, trường hợp đầu tiên nhiễm tại quốc gia Trung Phi này là một phụ nữ Guinea Xích đạo 42 tuổi, trở về nước từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Mặc dù không có có triệu chứng nghi ngờ, song người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện giới chức y tế Guinea Xích đạo đã xác định và giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc với bệnh nhân này.

Trước đó, Chính phủ Guinea Xích đạo đã thông báo triển khai hàng loạt biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 trên toàn quốc, trong đó có hoạt động kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu trên bộ, bến cảng và sân bay. Bên cạnh đó, tất cả những người đến từ các vùng dịch đều phải cách ly trong vòng 2 tuần dù có triệu chứng nhiễm bệnh hay khôngGuinea Xích đạo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2

* Bộ Giao thông Israel đã quyết định cấm sử dụng tiền mặt trong hệ thống giao thông công cộng như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 17/3 nhằm giảm sự tiếp xúc giữa các tài xế và hành khách và những giao dịch thanh toán sau đó sẽ chỉ có thể thực hiện được thông qua thẻ thông minh điện tử.

Bộ trên cũng kêu gọi người dân Israel chỉ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng khi thực sự cần thiết. Hiện bộ cũng đã tạm ngừng dịch vụ  xe buýt tới các địa điểm giải trí và trung tâm mua sắm - tất cả đều đã bị đóng cửa từ ngày 15/3 trong một khoảng thời gian không xác định.

Lan Phương - Huy Lê - Việt Khoa - Ngọc Quang- Hữu Chiến (TTXVN)
Trung Quốc khẳng định hỗ trợ Hàn Quốc và Iran chống dịch
Trung Quốc khẳng định hỗ trợ Hàn Quốc và Iran chống dịch

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Hàn Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN