Trung Quốc:

Các nước cần xây dựng kiến trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững

Ngày 3/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc trao đổi trực tuyến về mối quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh, ngày 4/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Đức liên tục phát triển trong thời gian qua. Ông bày tỏ hy vọng Berlin sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh ở quốc gia Tây Âu.

Về phần mình, Thủ tướng Scholz khẳng định Đức sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza và cuộc xung đột ở Ukraine. Liên quan đến các cuộc xung đột, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cộng đồng quốc tế cần suy nghĩ sâu sắc hơn về các vấn đề an ninh, tuân thủ tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời thúc đẩy xây dựng kiến trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững.

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc và các quốc gia châu Âu cần tăng cường hợp tác để hòa giải xung đột, giảm căng thẳng và đóng vai trò tích cực hơn trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực.

Phan An (TTXVN)
Các nhà lãnh đạo Triểu Tiên, Nga trao đổi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Các nhà lãnh đạo Triểu Tiên, Nga trao đổi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 12/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN