Các ngân hàng Myanmar nối lại dịch vụ tài chính

Kệnh truyền hình quân đội Myanmar ngày 2/2 cho biết, tất cả các ngân hàng ở nước này vẫn mở cửa để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng.

Chú thích ảnh
Một ngân hàng tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo của mình, kênh truyền hình quân đội Myanmar cho hay đã có những tin đồn được phát tán trên mạng xã hội về việc đóng cửa các ngân hàng và tạm ngừng cung cấp dịch vụ do gián đoạn đường truyền Internet và điện thoại vào sáng ngày 1/2.

Theo Hiệp hội các ngân hàng Myanmar ngày 1/2, tất cả các ngân hàng trong nước thuộc tổ chức này đều tạm thời dừng các dịch vụ tài chính trong vài giờ do tình trạng kết nối Internet yếu. Tuy nhiên, thông báo của quân đội cho biết, hiện giờ các dịch vụ Internet đã được nối lại và các dịch vụ ngân hàng đang vận hành bình thường.

Kênh truyền hình quân đội Myanmar ngày 1/2 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nước này trong vòng 1 năm sau vụ bắt giữ các nhà lãnh đạo của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền vào rạng sáng cùng ngày.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 1/2 đã bày tỏ đặc biệt quan ngại trước tình hình hiện nay tại Myanmar và việc quân đội nắm quyền kiếm soát đất nước, đồng thời cảnh báo những diễn biến nói trên có thể làm đình trệ tiến trình chuyển giao và triển vọng phát triển của quốc gia này.

Số liệu của WB cho thấy tăng trưởng kinh tế của Myanmar đã giảm xuống chỉ còn 0,5% trong tài khóa 2019-2020, từ mức 6,8% của tài khóa trước đó. WB dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Myanmar có thể giảm 2,5% nếu đại dịch COVID-19 kéo dài.

Khánh Ly/TTXVN (Theo THX)
Quân đội Myanmar thông báo trả tự do cho nhiều quan chức cấp cao
Quân đội Myanmar thông báo trả tự do cho nhiều quan chức cấp cao

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cấp cao quân đội Myanmar cho biết ngày 2/2, quân đội đã trả tự do cho nhiều thủ hiến vùng và bang bị họ bắt giữ trước đó 1 ngày. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN