Các hãng điều hòa châu Á hốt bạc trong đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Khi châu Âu oằn mình trong đợt nắng nóng kỷ lục, các nhà sản xuất điều hòa không khí châu Á như Samsung của Hàn Quốc, Midea của Trung Quốc và Mitsubishi của Nhật Bản đang hưởng lợi nhờ doanh số tăng mạnh.

Nhu cầu điều hòa tăng mạnh

Chú thích ảnh
Người dân và du khách sử dụng ô để tránh nắng khi tham quan khu vực bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris trong ngày nắng nóng. Ảnh: Hữu Chiến - PV TTXVN tại Pháp

Theo truyền thông phương Tây ngày 25/6, điều hòa không khí đã trở nên phổ biến tại các tòa nhà, phương tiện giao thông và nhà ở tại các thành phố lớn trên khắp châu Á, nhưng vẫn còn khá hiếm ở châu Âu. Người dân tại đây đang chật vật đối phó với thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều người thiệt mạng, làm gián đoạn nguồn cung điện và buộc nhiều trường học phải đóng cửa.

Để tránh cái nóng như thiêu đốt, người dân và doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang đổ xô mua các loại điều hòa di động và điều hòa cố định trong bối cảnh một số quốc gia cảnh báo đợt nắng nóng có thể còn nghiêm trọng hơn.

Tập đoàn Samsung nói trong một tuyên bố: “Dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng từ tháng 6 trở đi nên chúng tôi cho rằng nhu cầu sẽ duy trì ở mức cao trong suốt mùa cao điểm sử dụng thiết bị làm mát”. Công ty này tiết lộ rằng các thị trường chủ chốt, gồm Italy, Tây Ban Nha và Pháp, đều ghi nhận doanh số tăng hai chữ số trong nửa đầu năm nay.

Đối thủ của Samsung là LG cho biết các dây chuyền sản xuất điều hòa tại một trong những nhà máy của hãng ở Hàn Quốc đã hoạt động hết công suất từ tháng 4 để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu theo mùa hè tại Hàn Quốc và các thị trường toàn cầu.

Tình hình tương tự cũng diễn ra với Midea của Trung Quốc khi nhu cầu đối với mẫu điều hòa PortaSplit của hãng tăng vọt. Công ty này cho biết lượng đơn đặt hàng lớn đến mức giá bán thiết bị đã qua sử dụng còn cao hơn cả giá sản phẩm mới.

Theo Midea, đợt nắng nóng trong hai tuần cuối tháng 5 đã thúc đẩy đáng kể doanh số, đặc biệt là mẫu điều hòa PortaSplit, vốn đã cháy hàng trên một số kênh phân phối.

Midea cho biết doanh số bán hàng qua các kênh thương mại điện tử tại Đức trong tháng 5 tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng hàng xuất sang Tây Ban Nha và Pháp tăng 108%.

Nhu cầu khổng lồ đối với các thiết bị làm mát cho thấy thay đổi trong hành vi tiêu dùng của người dân châu Âu khi các quốc gia này phải đối mặt với những biến đổi khí hậu sâu sắc.

Tuy nhiên, tại châu Âu, nhiều tòa nhà cũ khiến việc lắp đặt điều hòa trở nên tốn kém và phức tạp, đồng thời người dân thường phải chờ đợi khá lâu mới có thể lắp đặt.

Midea cho biết chi phí lắp đặt một máy điều hòa tại châu Âu có thể vượt 1.137 USD, khiến nhiều hộ gia đình không đủ khả năng chi trả.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tỷ lệ sở hữu điều hòa không khí tại châu Âu hiện chỉ khoảng 20%.

Khi nhiệt độ tiếp tục tăng cao, các quốc gia có những thương hiệu điều hòa nổi tiếng như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính, trở nên vô cùng khó khăn khi họ phải vất vả để giữ cơ thể mát mẻ.

Các doanh nghiệp cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người lao động, trong đó có việc trang bị cho nhân viên giao hàng các “hộp làm mát” chứa khăn làm mát có thể tái sử dụng, vòng đeo cổ tay làm mát bằng nước và tấm che cổ chống tia cực tím.

Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản cũng đang ghi nhận nhu cầu điều hòa không khí tại châu Âu tăng mạnh.

Cảnh báo về biến đổi khí hậu

Chú thích ảnh
Người dân làm mát bên đài phun nước ở Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, tốc độ nóng lên tại châu Âu đang nhanh gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu.

Ngày 25/6, Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell cho rằng đợt nắng nóng gay gắt đang thiêu đốt châu Âu hiện nay là lời cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu và cũng là cái giá mới nhất cho tình trạng ô nhiễm do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra.

Theo ông Stiell, nếu thế giới không ngừng đốt một lượng lớn than đá, dầu mỏ và khí đốt, tình trạng nắng nóng cực đoan sẽ còn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Nhiều nước châu Âu hiện đang trải qua nắng nóng khắc nghiệt, với các mức nhiệt chưa từng thấy ở Pháp, Anh và Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác cũng phải đưa ra các cảnh báo nắng nóng ở mức độ cao.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteo France cho biết, nước này đã trải qua đêm (từ 24 sang ngày 25/6) nóng nhất kể từ khi các số liệu đo lường bắt đầu được ghi nhận vào năm 1947. Dữ liệu cho thấy chỉ số nhiệt quốc gia tại 30 trạm khí tượng đã đạt 22 độ C, phá kỷ lục 21,6 độ C vừa được thiết lập trước đó vài ngày (từ 22 sang 23/6).

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, số liệu do hệ thống giám sát MoMo chuyên thống kê số ca tử vong hằng ngày công bố cho thấy 212 ca tử vong ở nước này từ ngày 21-24/6 có liên quan đến đợt sóng nhiệt đang bao trùm châu Âu hiện nay.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Hạ tầng làm mát dưới lòng đất - giải pháp chống chọi nắng nóng của Paris
Hạ tầng làm mát dưới lòng đất - giải pháp chống chọi nắng nóng của Paris

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong khi nhiều thành phố trên thế giới phải phụ thuộc ngày càng nhiều vào điều hòa nhiệt độ để ứng phó với các đợt nắng nóng cực đoan, thủ đô Paris của nước Pháp lại lựa chọn một hướng đi khác: phát triển mạng lưới làm mát đô thị quy mô lớn dưới lòng đất. Giữa đợt nắng nóng đang bao trùm cả nước, hệ thống này hoạt động gần như hết công suất, trở thành một trong những "lá chắn" quan trọng giúp thành phố giảm nhiệt và bảo vệ các công trình trọng yếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN