Các công ty Trung Quốc 'rục rịch' ứng phó căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã có những phản ứng ban đầu trước những động thái căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines cất cánh tại sân bay Hongqiao ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Đáp trả quyết định của Mỹ đánh thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD, Bắc Kinh lên kế hoạch áp thuế đối với 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD, đồng thời cho biết đã đưa vấn đề này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã có những phản ứng ban đầu.

Dự đoán căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa, hãng hàng không China Eastern Airlines ngày 4/4 cho biết có thể sẽ điều chỉnh sức chứa và tần suất các chuyến bay trên chặng bay Trung Quốc - Mỹ. Hãng cho biết đã thành lập một nhóm công tác nhằm lên kế hoạch hành động thích hợp.

Giám đốc điều hành của hãng, ông Ma Xulun cho biết China Eastern Airlines sẽ theo dõi tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và hy vọng hai nước có thể tránh chiến tranh thương mại thông qua con đường đàm phán.

Đại diện của TCF Multimedia cũng cho biết nhà sản xuất TV lớn nhất của Trung Quốc này dự định sẽ chuyển hoạt động sản xuất TV tại trụ sở chính của công ty ở thành phố Huệ Châu phía Nam nước này sang nhà máy ở Mexico nếu mức thuế như đề xuất của Washington có hiệu lực.

Vị đại diện này cho biết thị trường Mỹ chỉ chiếm 10% doanh số bán hàng của công ty. Hơn nữa, nhà máy của TCF Multimedia ở Mexico có thể tăng công suất mà các chi phí không gia tăng quá nhiều. Bên cạnh đó, công ty này còn có một nhà máy khác ở Việt Nam có thể thay thế hoạt động sản xuất ở Trung Quốc nếu cần thiết.


Trong một diễn biến mới nhất, sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ đánh thuế trả đũa tương tự đối với lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 50 tỷ USD, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đăng lên trang Twitter cá nhân của mình rằng Mỹ không phải đang tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Trong khi đó, bình luận về quyết định áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ, ông Daniel Rosario, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) không ủng hộ những biện pháp thương mại đi ngược lại với những quy định của WTO.

Khánh Ly (tổng hợp)
Tại sao Mỹ khó có 'cửa thắng' trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?
Tại sao Mỹ khó có 'cửa thắng' trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?

Việc Trung Quốc áp thuế lên 128 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ có thể chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến tranh thương mại kéo dài và gây thiệt hại nặng nề giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN