Các bên thỏa thuận không dùng vũ lực với Syria

Ngày 14/10, phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại thủ đô London của Anh, đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) về Syria Lakhdar Brahimi cho biết tại cuộc gặp trên, các bên đã "hoàn toàn nhất trí" về việc không áp dụng giải pháp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và Đặc phái viên chung LHQ- Liên đoàn Arập về Syria Lakhdar Brahimi. Ảnh: AFP/ TTXVN


Thay vào đó, sẽ là giải pháp chính trị, và chắc chắn các bên có liên quan sẽ tìm được giải pháp như thế nếu có sự thống nhất và làm việc cùng chí hướng.


Ngoài ra, ông Brahimi  đã bày tỏ hy vọng các bên có liên quan sớm thống nhất thời gian biểu và thành phần tham dự hội nghị quốc tế lần thứ hai về Syria tại Geneva (Geneva-2), và cho biết rất có thể hội nghị này sẽ được tổ chức trong tháng 11 tới.



TN
Đánh bom gây thương vong lớn tại Syria
Đánh bom gây thương vong lớn tại Syria

Ngày 14/10 đã xảy ra một vụ đánh bom xe nghiêm trọng ở thị trấn Darkush, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Số nạn nhân thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng cao do có nhiều người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN