Cá thòi lòi đốm xanh lớn ở Nhật Bản đang bị đe dọa

Cá thòi lòi đốm xanh lớn sống ở bãi bồi thủy triều ở biển Ariake, khu vực đảo Kyushu, đã được đưa vào Sách đỏ về động vật hoang dã bị đe dọa do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) ban hành.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, IUCN cho biết cá thòi lòi, một loài cá lưỡng cư thuộc họ cá bống được gọi là “mutsugoro” ở Nhật Bản, là “loài dễ bị tổn thương”, có tình trạng nguy cấp thứ ba đối với một loài bị đe dọa.

Loài cá này sinh sống ở vùng đất ngập nước ven biển và vùng cửa sông ở Nhật Bản, Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc) và những nơi khác ở Đông Á và Đông Nam Á. Theo Sách đỏ IUCN, loài cá này chủ yếu bị đe dọa do suy thoái môi trường sống, nạn đánh bắt và các hoạt động phát triển ven biển.

Một trong những môi trường sống lớn nhất của cá thòi lòi ở Nhật Bản đã bị mất do dự án cải tạo đất ở Vịnh Isahaya thuộc biển Ariake. Các loài cá bống khác, bao gồm cá bống giun đất đen và Tengu-ginpo-haze, cũng được đánh giá là dễ bị tổn thương.  

Sách đỏ IUCN cũng ghi nhận tình trạng gia tăng mạnh số lượng các loài nấm có nguy cơ tuyệt chủng. Cụ thể, hơn 400 loài nấm có nguy cơ tuyệt chủng do những thay đổi về môi trường sống liên quan đến hoạt động của con người, nạn phá rừng và biến đổi khí hậu.

Một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Thái Lan, Đức và những nơi khác đã lưu ý trong một bài báo xuất bản năm 2023 rằng nấm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu khi được sử dụng nhiều để làm dược phẩm và thực phẩm. Tổng giá trị thị trường của nấm ước tính đạt 54.570 tỷ USD. Tổng Giám đốc IUCN Grethel Aguilar cho rằng đã đến lúc cần bảo vệ các loài nấm.

Không chỉ cá thòi lòi và nấm, nhiều loài khác cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ấn bản mới nhất của Sách đỏ IUCN đánh giá rằng khoảng 47.000 trong số 169.000 loài trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)
Bò biển ở Thái Lan đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do thiếu thức ăn
Bò biển ở Thái Lan đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do thiếu thức ăn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một báo cáo chung của Cục Tài nguyên Biển và Duyên hải (DMCR) Thái Lan và Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) Thái Lan cho biết gần 40% số lượng bò biển (cá cúi) mắc cạn được phát hiện trong năm 2024 đều bị suy dinh dưỡng do thiếu cỏ biển - nguồn thức ăn chính của loài này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN