Bò biển ở Thái Lan đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do thiếu thức ăn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một báo cáo chung của Cục Tài nguyên Biển và Duyên hải (DMCR) Thái Lan và Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) Thái Lan cho biết gần 40% số lượng bò biển (cá cúi) mắc cạn được phát hiện trong năm 2024 đều bị suy dinh dưỡng do thiếu cỏ biển - nguồn thức ăn chính của loài này.

Chú thích ảnh
Bò biển ở Thái Lan đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do thiếu thức ăn. Ảnh: scmp.com

Báo cáo về cuộc khủng hoảng bò biển trên bờ biển Andaman, thực hiện từ tháng 1 và công bố vào ngày 8/3, cho thấy hệ sinh thái đại dương đang rơi vào tình trạng nguy cấp. Nhiều đồng cỏ biển ở các tỉnh Trang, Krabi và Phuket đã bị suy thoái nghiêm trọng, khiến nhiều con bò biển phải rời xa các khu vực kiếm ăn tự nhiên. Hậu quả là số lượng bò biển mắc cạn đang gia tăng với tốc độ đáng lo ngại.

Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái của cỏ biển vẫn chưa được xác định rõ, nhưng có thể do một số yếu tố như tích tụ trầm tích, xâm lấn bờ biển, nhiệt độ nước biển tăng cao và tác động của động vật ăn loài thực vật này, khiến một số loài cỏ biển không thể phục hồi một cách nhanh chóng.

Ông Eknarin Ariyavongvivat, Giám đốc Bảo tồn Tài nguyên Biển và Ven biển tại WWF Thái Lan, cho biết lượng bò biển mắc cạn trung bình trong giai đoạn 2023 - 2024 là 42 con, tăng đáng kể so với 20 con trong giai đoạn 2019 - 2022. Trong đó, khoảng 40% số lượng bò biển được phát hiện mắc suy dinh dưỡng. Ngoài ra, tỷ lệ sinh của loài động vật có vú này đã giảm từ 9% trong giai đoạn 2020 - 2023, xuống chỉ còn 3% vào năm 2024.

Theo ông Eknarin, cuộc khảo sát đã giúp làm rõ tình hình hiện tại và nhu cầu cấp thiết đối với các sáng kiến bảo tồn, cả ngắn hạn lẫn dài hạn, từ đó thúc đẩy việc bảo vệ cỏ biển và bò biển như ưu tiên quốc gia. Ông cảnh báo nếu cỏ biển biến mất, loài bò biển cũng sẽ tuyệt chủng và Biển Andaman sẽ mất cân bằng.

Kể từ đầu năm nay, các chuyên gia của DMCR đã tìm thấy 7 con bò biển đã chết, đồng thời ước tính số lượng loài này tại Biển Andaman hiện chỉ còn khoảng 100 con.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Nguy cơ tuyệt chủng đối với loài động vật hoang dã bị buôn bán nhiều nhất thế giới
Nguy cơ tuyệt chủng đối với loài động vật hoang dã bị buôn bán nhiều nhất thế giới

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) vừa công bố việc giải cứu thành công gần 20.000 động vật hoang dã, bao gồm nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc đang được bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN