Buộc tội 3 đối tượng liên quan vụ nổ khiến 5 người thiệt mạng

Ngày 3/3, cảnh sát Anh đã buộc tội 3 người đàn ông liên quan vụ nổ nghiêm trọng tại thành phố Leicester miền Trung nước này tối 25/2 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ ở Leicester ngày 25/2. Ảnh: PA/TTXVN

Theo cảnh sát Leicestershire, 3 nghi phạm bị cáo buộc cố ý gây hỏa hoạn và 5 tội danh ngộ sát. Trong số này, đối tượng Aram Kurd ở Leicester, 2 đối tượng còn lại là Hawkar Hassan từ Coventry và Arkan Ali từ Oldham tại Tây Bắc xứ England. Tất cả đều trong độ tuổi 30 và phải trình diện trước tòa vào ngày 5/3.

Sau khi bắt giữ 3 đối tượng trên vào ngày 28/2, cảnh sát đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm khác vào ngày 2/3. Các đối tượng này hiện đang bị cảnh sát thẩm vấn.

Vụ nổ nghiêm trọng nói trên xảy ra vào tối 25/2 theo giờ địa phương đã cướp đi sinh mạng của 5 người, phá hủy một cửa hàng tiện lợi và một căn hộ tầng 2 phía trên tại đường Hinckley. Hiện số người thiệt mạng có thể còn tăng do vẫn còn nhiều người mất tích.


Các hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy một tòa nhà chìm trong lửa với các mảnh vỡ rải đầy trên phố. Những người dân sống gần khu vực hiện trường, cách trung tâm thành phố 1,6km, cho biết nhà của họ đã bị rung chuyển do sức ép từ vụ nổ.

TTXVN/Báo Tin tức
‘Tử địa’ Đông Ghouta ở Syria đang lặp lại số phận của Aleppo
‘Tử địa’ Đông Ghouta ở Syria đang lặp lại số phận của Aleppo

Dường như Đông Ghouta ở Syria đang lặp lại số phận của Aleppo, từ chiến thuật chiến tranh đô thị cho tới “cơn điên” của báo chí phương Tây khi nói xấu các hoạt động quân sự của quân đội Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN