Bước tiến mới trong ngành công nghiệp chế tạo máy của Triều Tiên

Triều Tiên ngày 19/1 đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 của dự án hiện đại hóa Tổ hợp cơ khí Ryongsong, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cấp ngành công nghiệp chế tạo máy và củng cố nền kinh tế tự lực, tự cường của nước này. Buổi lễ có sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng các lãnh đạo đảng Lao động Triều Tiên, đại diện Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa, phía sau) thị sát Tổ hợp cơ khí Ryongsong ở Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) phát biểu tại lễ khánh thành giai đoạn 1 của dự án hiện đại hóa Tổ hợp cơ khí Ryongsong ở Hamheung, tỉnh Nam Hamgyong, ngày 19/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), dự án được triển khai theo định hướng do ông Kim Jong Un đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng Lao động Triều Tiên, trong đó chú trọng phát triển ngành chế tạo máy trên cơ sở tự lực, tự cường. Dự án này nhằm nâng cấp năng lực sản xuất và từng bước đưa Tổ hợp Ryongsong trở thành cơ sở chế tạo máy hiện đại, kiểu mẫu của cả nước. Do đó, việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án là một sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm của Triều Tiên trong việc phát triển kinh tế trong nước dựa trên sức mạnh tự lực và tiến bộ công nghệ.

Sau lễ khánh thành, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát tổ hợp và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc nâng cấp công nghệ cũng như năng lực sản xuất. Ông kêu gọi ngành công nghiệp chế tạo máy đẩy mạnh nghiên cứu khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn hiện đại hóa tiếp theo.

Tổ hợp Ryongsong nằm ở Hamhung - thành phố lớn thứ hai của Triều Tiên bên bờ biển phía Đông - và là một trong những cơ sở chế tạo máy lớn lâu đời nhất của Triều Tiên, được xem như “xương sống” của ngành công nghiệp chế tạo máy. Tổ hợp Ryongsong sản xuất máy móc hạng nặng và thiết bị công nghiệp cỡ lớn phục vụ cho các ngành luyện kim, khai khoáng, năng lượng, xây dựng và các ngành sản xuất chiến lược khác.

Nhật Hưng (TTXVN)
Mỹ chi 13 tỷ USD chế tạo máy bay ‘Ngày tận thế' mới
Mỹ chi 13 tỷ USD chế tạo máy bay ‘Ngày tận thế' mới

Chiếc máy bay này sẽ cho phép tổng thống Mỹ tiếp tục điều hành đất nước trong trường họp một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN