Bulgaria, Séc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày ở mức cao kỷ lục

Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đã khiến số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh tại nhiều nước, đặc biệt ở khu vực châu Âu.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Sofia, Bulgaria. Ảnh: AFP/TTXVN

Bulgaria ngày 19/1 ghi nhận con số kỷ lục 11.181 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và Omicron đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này. Hiện Bulgaria là một trong số ít các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) có tỷ lệ người hoàn thành chương trình tiêm chủng cơ bản vaccine ngừa COVID-19 dưới 30%. Chính phủ nước này đã liên tục kêu gọi người dân đi tiêm chủng để tránh làm gia tăng áp lực lên hệ thống bệnh viện, tình trạng có thể dẫn đến phải áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn. Ngày 19/1, Bulgaria có 5.259 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, trong đó có 554 người cần điều trị tích cực.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục Bulgaria cho biết cơ quan chức năng nước này đang xem xét kéo dài kỳ nghỉ thành 9 ngày, thay vì 1 ngày, bắt đầu từ ngày 29/1 khi số ca nhiễm mới tăng vọt ở trẻ em nước này.

Cùng ngày 19/1, CH Séc ghi nhận 28.469 ca mới – mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này vào tháng 3/2020. Con số này cao hơn 2 lần số ca 12.371 ca mới ghi nhận vào 7 ngày trước.

Tại châu Á, trong 24 giờ qua, Mông Cổ có 3.088 ca mới, đánh dấu ngày đầu tiên vượt 3.000 ca/ngày kể từ ngày 23/9/2021. Toàn bộ số ca mới này đều lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có hơn 50% tập trung tại thủ đô Ulan Bator.

Theo Bộ Y tế Mông Cổ, tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch đến nay của nước này là 415.765 ca. Kể từ từ đầu năm 2022 đến nay, số ca nhiễm mới tại Mông Cổ gia tăng đáng kể do sự kiện tập trung đông người đón mừng Năm mới và sự lây lan của biến thể Omicron. Cơ quan chức năng Mông Cổ cho biết Omicron hiện chiếm ít nhất 90% ca mới tại nước này.

Lan Phương (TTXVN)
Cuba đang trải qua đỉnh dịch COVID-19
Cuba đang trải qua đỉnh dịch COVID-19

Ngày 18/1, các chuyên gia dịch tễ hàng đầu Cuba dẫn các dự báo gần đây cho biết đảo quốc Caribe này đang trải qua cao điểm lây nhiễm từ đợt bùng phát đại dịch COVID-19 hiện tại và số ca bệnh sẽ nhanh chóng giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN