Bulgaria có Chủ tịch Quốc hội mới

Ngày 17/11, Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu bầu bà Tsveta Karayancheva, một thành viên của đảng cầm quyền GERB theo đường lối trung hữu, làm tân Chủ tịch Quốc hội, thay ông Dimitar Glavchev vừa từ chức.

Bà Tsveta Karayancheva, tân Chủ tịch Quốc hội Bulgari. Ảnh: sofiaglobe.com

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Dimitar Glavchev đã thông báo từ chức, một quyết định mà ông cho biết nhằm tránh hỗn loạn chính trị xảy ra tại quốc gia này trong bối cảnh Bulgaria đang chuẩn bị tiếp nhận vị trí Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) luân phiên 6 tháng vào tháng 1/2018.

Ông Glavchev cho biết việc ông từ chức sẽ giúp khôi phục lại ổn định trong Quốc hội và không ảnh hưởng tới nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Bulgaria.

Trước đó, đảng Xã hội đối lập đã yêu cầu ông Glavchev từ chức và tuyên bố đảng này sẽ tẩy chay các phiên họp Quốc hội cho tới khi ông này rời vị trí.

Mâu thuẫn xảy ra sau khi ông Glavchev cấm thủ lĩnh đảng Xã hội Kornelia Ninova vào phòng họp Quốc hội do bà này có hành vi xúc phạm các thành viên chính phủ.

Giới quan sát cho rằng quyết định từ chức của ông Glachev là biện pháp phòng ngừa và sẽ không dẫn tới một cuộc khủng hoảng tại Quốc hội hay sụp đổ của chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Bulgaria thành lập tòa án đặc biệt xét xử các quan chức cấp cao tham nhũng
Bulgaria thành lập tòa án đặc biệt xét xử các quan chức cấp cao tham nhũng

Bulgaria ngày 4/8 đã thành lập một tòa án đặc biệt để xét xử các vụ tham nhũng cấp cao, liên quan đến các bộ trưởng, nghị sĩ và thị trưởng. Đây là một phần trong kế hoạch sửa đổi luật hình sự, nhằm tăng cường vai trò của hệ thống tư pháp của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN