Bức ảnh 'rởm' về Tổng thống Chávez được bán với giá 30.000 euro?

Bức ảnh giả về Tổng thống Venezuela, Hugo Chávez, được nhật báo El País của Tây Ban Nha tung ra trên trang nhất ngày 24/1 khiến báo bị “bẽ mặt” trước làng báo và công luận bởi không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, và bởi khoản tiền đã bỏ ra có thể lên tới 30.000 euro để mua nó.


Trước khi được đăng tải trên trang bìa của El País, bức ảnh trên đã được rao bán cho một số cơ quan báo chí khác.


Báo El País đăng ảnh rởm được bưu điện chuyển tới ĐSQ Venezuela tại Madrid. Nguồn: @VillegasPoljakE.



Giám đốc nhật báo El Mundo của Tây Ban Nha, Pedro Ramírez, cho biết hôm 22/1 ông được Phó giám đốc Iñaki Gil thông báo về lời mời chào bán một bức ảnh của Tổng thống Chávez trong trạng thái thở máy với giá 30.000 euro.


Sau khi đưa ra bàn với các thành viên còn lại của ban lãnh đạo tòa soạn, tất cả đều cho rằng giá đưa ra là cao, nhưng có thể chia sẻ chi phí với tạp chí Paris-Match của Pháp, tuy nhiên không nên mua, với 2 lý do: không có thông tin về hoàn cảnh, địa điểm và thời điểm bức ảnh được chụp, và kể cả trường hợp ảnh đó là thật, bạn đọc sẽ phê phán báo độc ác khi đăng ảnh một người hấp hối.


Trong bức ảnh người ta thấy một bệnh nhân có khuôn mặt tương đối giống Tổng thống Chávez đang thở máy.


El País đã phải thu hồi số báo đó, đồng thời gỡ bỏ bức ảnh trên trang web mà trước đó báo tự hào thông báo đây là ảnh chưa từng được công bố và El País là tờ báo duy nhất sở hữu ảnh về nhà lãnh đạo Venezuela kể từ khi ông trải qua cuộc phẫu thuật ung thư gần đây nhất tại Cuba, hôm 11/12/2012.


Trang bìa gốc và trang bìa đã được El País thay đổi sau khi biết bức ảnh là giả. Nguồn: Infobae



Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Notimex của Mexico, nhà báo người Italy Tommasso Debenedetti ngày 24/1 cho biết tuần trước chính ông đã gửi bức ảnh giả trên cho 3 hãng thông tấn tại Mỹ Latinh là Prensa Latina (Cuba), AVN (Venezuela) và một hãng tin của Costa Rica, nhưng không hiểu tại sao nó lại được đăng trên tờ El País.


Nhà báo Debenedetti cũng cho biết ông đã giả danh là Bộ trưởng văn hóa Venezuela khi gửi bức ảnh cho 3 hãng thông tấn để biết các hãng tin có kiểm tra thông tin kỹ càng trước khi quyết định đăng tải hay không.


Trước đó, nhà báo này đã tung ra tin đồn về cái chết của các nhân vật nổi tiếng như lãnh tụ Fidel Castro và nhà văn người Colombia Gabriel García Márquez, và mạo danh các nhân vật có tiếng thông qua các mạng xã hội Facebook hoặc Twitter để đưa ra những thông báo thất thiệt nhằm báo động về tình trạng thông tin không được quản lý chặt chẽ và có thể dễ dàng bị xuyên tạc trên mạng internet.


Cùng ngày, Đại sứ quán Venezuela tại Tây Ban Nha đã ra thông cáo phản đối El País thực hiện một chiến dịch tuyên truyền chống lại Tổng thống Chávez, nhân dân và nền dân chủ Venezuela.


Thông cáo chỉ rõ việc cho đăng bức ảnh trên cho thấy sự tàn ác và thiếu đạo đức của El País khi thông tin về Venezuela cũng như sự thiếu tôn trọng đối với Tổng thống Chávez trong cương vị là một bệnh nhân, cũng như đối với nhân dân Venezuela, những người đã bỏ phiếu bầu nhà lãnh đạo này không chỉ một lần.


Thông cáo phê phán báo đã không thẩm tra thông tin, mặc dù chỉ cần truy cập internet có thể biết được rằng từ đầu tháng này bức ảnh trên đã được phát tán trên mạng và đã bị phía Venezuela bác bỏ nhiều lần, thậm chí clip mà bức ảnh được lấy ra đã được Đại sứ của Panama tại Tổ chức các nước châu Mỹ vừa bị cách chức Guillermo Cochez sử dụng để chống Venezuela.


Mới đây nhất, ngày 21/1, nhà báo Venezuela Walter Martínez đã tố cáo bức ảnh trên là giả mạo và chỉ rõ rằng nó được lấy từ một clip được đưa lên Youtube từ năm 2008 và bệnh nhân xuất hiện ở đó không phải là Tổng thống Chávez.


Chiến dịch chống Venezuela của El País mang tính hệ thống. Chính tờ báo này đã ra xã luận ngày 13/4/2002 ủng hộ cuộc đảo chính không thành chống lại Tổng thống Chávez.



Quang Sơn



Báo Tây Ban Nha phải thu hồi ấn phẩm vì đưa ảnh giả Tổng thống Chávez
Báo Tây Ban Nha phải thu hồi ấn phẩm vì đưa ảnh giả Tổng thống Chávez

Nhật báo El País của Tây Ban Nha đã phải thu hồi số báo ngày 24/1 sau khi phát hiện bức ảnh đăng trên trang nhất, được chú thích là Tổng thống Venezuela điều trị ung thư tại Cuba, là giả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN