Brazil cam kết World Cup an toàn và thành công

Hai tuần trước thềm khởi tranh Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2014, Chính phủ Brazil cam kết mang lại cho những người hâm mộ môn thể thao vua này một giải đấu thành công ngoài mong đợi.

Trao đổi với báo giới ngày 29/5, Thứ trưởng Thể thao Brazil Luis Fernandes nhấn mạnh thế giới nên nhìn nhận những nỗ lực của Brazil trong công tác chuẩn bị tổ chức World Cup, hơn là lo ngại làn sóng đình công sẽ ảnh hưởng tới sự kiện được mong chờ này. Ông khẳng định World Cup tại xứ sở Samba chắc chắn sẽ là một lễ hội bóng đá tuyệt vời, và sẽ được chứng minh qua thực tế. Thứ trưởng cũng trấn an những quan ngại về nguy cơ sẽ xảy ra các cuộc biểu tình phản đối của người dân trong thời gian diễn ra giải đấu, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham dự sự kiện này.

Trong khi đó, khi được hỏi về các kế hoạch đối phó với nạn tắc đường trong trường hợp giới tài xế xe buýt lại đình công, Thứ trưởng Fernandes cho biết Brazil đã "chuẩn bị sẵn sàng các phương án".

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Jose Eduardo Cardozo cũng khẳng định cam kết của chính giới về một kỳ World Cup an toàn. Bộ trưởng Cardozo nêu rõ lực lượng an ninh và cảnh sát hiện đã kiểm soát và ngăn chặn được các cuộc biểu tình trong nước.

Hồi cuối tháng Hai, Tổng thống Dilma Rousseff đã công bố các kế hoạch an ninh có tổng kinh phí 790 triệu USD nhằm đảm bảo World Cup diễn ra an toàn và thành công. Kế hoạch này bao gồm việc thiết lập hệ thống trung tâm kiểm soát, trung tâm chỉ huy tích hợp tại tất cả các thành phố đăng cai, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các điểm nhập cảnh, phát triển hệ thống và thiết bị nâng cao an toàn giao thông, và hợp nhất sóng liên lạc giữa các cơ quan quản lý các cấp.

Trong thời gian qua, Chính phủ Brazil phải đối phó với làn sóng đình công của lực lượng cảnh sát, giáo viên, nhân viên bảo vệ ngân hàng và các tài xế lái xe buýt. Việc chính phủ chi hơn 11 tỷ USD cho các hoạt động tổ chức World Cup 2014 khiến nhiều người dân bất bình. Họ cho rằng số tiền trên nên được đầu tư vào các lĩnh vực công như giao thông, giáo dục, nhà ở và chăm sóc y tế.

Theo kế hoạch, World Cup 2014 sẽ diễn ra tại 12 thành phố của Brazil từ ngày 12/6 - 13/7. Đây là lần thứ hai Brazil đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới này. Ước tính khoảng 3 triệu người dân Brazil và 600.000 người nước ngoài sẽ tới tham dự sự kiện này.


TTXVN/ Tin tức

“World Cup xanh nhất”
“World Cup xanh nhất”

Bộ Môi trường Brazil dự báo sẽ có khoảng 1,4 triệu tấn khí carbon được thải ra bầu khí quyển trong dịp World Cup 2014 (từ ngày 12/6 - 13/7).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN