Braxin tuyên bố quốc tang các nạn nhân lũ lụt

Ngày 16/1 (giờ VN), Tổng thống Braxin Dilma Rousseff đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong trận mưa lũ đang hoành hành tại bang Rio de Janeiro.


Đây được coi là thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này, khiến ít nhất 600 người thiệt mạng.

Phóng viên TTXVN tại Áchentina cho biết, Tổng thống Rousseff cũng quyết định viện trợ khẩn cấp khoảng 59 triệu USD cho vùng Serrana, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 548 người thiệt mạng.

Ngoài ra, chính phủ cũng cho phép mỗi nạn nhân của thảm họa mưa lũ và sạt lở đất trên được rút khoản tiền gấp 10 lần mức lương tối thiểu (khoảng 3.175 USD) từ Quỹ Bảo hiểm thời gian dịch vụ của Nhà nước.

Một tuyến tín dụng ưu đãi cũng được mở nhằm giúp các nông trại vừa và nhỏ tại bang Rio de Janeiro bắt đầu lại hoạt động sản xuất sớm. Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới.

* Tại Ôxtrâylia, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã khiến bang Victoria phải đối mặt với trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua. Trận lụt này có mức nước cao hơn nửa mét và là mức cao nhất kể từ tháng 9/2010.

Nước sông Campaspe dâng cao do mưa liên tục trong nhiều ngày đã khiến 43 thị trấn gồm khoảng 14.000 ngôi nhà bị ngập lụt, 3.500 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hàng trăm tuyến đường bị phong tỏa từ ngày 14/1.

Lê Hà - Lê Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN