Bom thời thế chiến thứ 2 phát nổ, hai binh sĩ Ba Lan thiệt mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, ngày 8/10, một quả bom được cho từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã bất ngờ phát nổ khi quân đội nước này đang tìm cách vô hiệu hóa, khiến hai binh sĩ thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nguồn tin an ninh cho hay vụ nổ xảy ra trong một khu rừng gần thị trấn Kuznia Raciborska, miền Nam Ba Lan. Những binh sĩ tham gia vô hiệu hóa bom thuộc một trung đoàn nhảy dù đóng quân tại đây. Quả bom này được những người đi bộ trong rừng phát hiện trước đó nhiều ngày. 

Hiện các binh sĩ bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong đó có hai người trong tình trạng nguy kịch. Dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, song nhiều bom, mìn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 vẫn liên tục được phát hiện trên toàn nước Ba Lan.

Anh Đức (TTXVN)
Ba Lan tiết lộ chi phí triển khai lực lượng quân sự của Mỹ
Ba Lan tiết lộ chi phí triển khai lực lượng quân sự của Mỹ

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn tin của Đài phát thanh RMF FM (Ba Lan) cho biết chi phí để duy trì lực lượng quân sự của Mỹ gồm khoảng 5.500 binh sĩ tại nước này sẽ lên tới gần 1 tỷ USD, trong đó một phần sẽ do Bộ Quốc phòng Ba Lan chi trả, chủ yếu gồm các chi phí về nơi ở, khí đốt, nước và điện cũng như khoản thanh toán cho các thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN