Bolivia dọa đóng cửa Đại sứ quán Mỹ

Tổng thống Bolivia Evo Morales, với sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo các nước Mỹ Latinh, đã dọa sẽ đóng cửa Đại sứ quán Mỹ ngay khi về nước sau chuyến hành trình "bão táp" từ Nga.

Ông Morales trong cuộc họp báo tại sân bay Vienna, Áo ngày 3/7. Ảnh: Internet.


Với cáo buộc Washington gây áp lực buộc các nước châu Âu từ chối chuyên cơ của mình, Tổng thống Morales cho biết ông đang "nghiên cứu, và nếu cần thiết, sẽ đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Bolivia". "Chúng tôi không cần Đại sứ quán Mỹ. Và tôi không run sợ khi ra lệnh đóng cửa cơ quan này. Bolivia là một nước độc lập, và có lòng tự trọng. Không có Mỹ, chúng tôi thấy được dân chủ hơn", lãnh đạo Bolivia tuyên bố.

Ông Morales cuối cùng đã về được quê nhà vào tối 3/7 sau một chuyến bay "đầy căng thẳng và mệt mỏi". Trước đó, chuyên cơ của ông đã bị Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bất ngờ rút phép bay qua không phận hoặc hạ cánh tiếp nhiên liệu khi đã tiến gần không phận Pháp. Tổng thống Morales đã buộc phải chọn Áo để hạ cánh khẩn cấp, bởi theo ông, nếu trở lại Nga thì những kẻ tung ra tin bịa đặt sẽ tiếp tục xuyên tạc rằng do bị chặn nên chuyên cơ phải trả "kẻ lộ tin mật" Edward Snowden về Nga.

Ngay sau sự cố này, ngày 4/7, các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh, gồm tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela, Rafael Correa của Ecuador, Jose Mujica của Uruguay, Desi Bouterse của Suriname và tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, đã nhóm họp tại Bolivia để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Evo Morales.


Lê Hoàng (theo AFP)
Nhiều nước phản đối chặn chuyên cơ Tổng thống Bolivia
Nhiều nước phản đối chặn chuyên cơ Tổng thống Bolivia

Chính phủ nhiều nước và nhiều tổ chức tại Mỹ Latinh, trong đó dẫn đầu là Argentina, Ecuador và Venezuela đã lên tiếng phản đối việc chặn chuyên cơ của Tổng thống Bolivia Evo Morales vì nghi ngờ rằng Edward Snowden, người đã tiết lộ những bí mật tình báo Mỹ có mặt trên chiếc chuyên cơ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN