Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu 46 chưởng lý dưới thời Obama từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã yêu cầu 46 trưởng công tố liên bang còn lại từ thời chính quyền Barack Obama từ chức "để đảm bảo một cuộc chuyển giao thống nhất".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo tờ "New York Times", trong số những người được đề nghị nghỉ đợt này có Chưởng lý Preet Bharara ở Manhattan (New York), cho dù vào tháng 11/2016, ông Bhararan đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề nghị tiếp tục làm việc cho chính quyền mới. Văn phòng Bộ Tư pháp tại Manhattan chịu trách nhiệm xử lý một số vụ án về kinh tế và hình sự quan trọng nhất thông qua hệ thống tư pháp liên bang.

Trong khi đó, Chưởng lý Robert Capers tại quận Brooklyn của New York cũng ra tuyên bố cho biết ông đã được yêu cầu từ chức sau 14 năm làm việc và trợ lý Bridget Rohde sẽ tạm thời phụ trách văn phòng này.

TTXVN/Tin Tức
Phe Dân chủ Mỹ đòi Bộ trưởng Tư pháp Sessions từ chức vì lừa dối Quốc hội
Phe Dân chủ Mỹ đòi Bộ trưởng Tư pháp Sessions từ chức vì lừa dối Quốc hội

Phe Dân chủ Mỹ đang tiếp tục gây sức ép đòi Bộ trưởng Tư pháp Sessions từ chức vì lừa dối quốc hội liên quan vấn đề Nga can thiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN