Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ bị cáo buộc khai man và nhiều sai phạm

Ngày 24/7, Tòa án Hành chính Liên bang của Thụy Sĩ (FAC) tuyên bố Bộ trưởng Tư pháp nước này - ông Micheal Lauber - đã có những sai phạm khi đương chức và khai man khi văn phòng của ông bị điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan tới Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Micheal Lauber. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo FAC, Bộ trưởng Lauber đã cố tình khai man liên quan đến một cuộc họp bí mật với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hồi tháng 6/2017. Tòa án này kết luận ông Lauber "đã cố tình đưa ra những lời khai không đúng sự thật" và cố ý che giấu cuộc gặp bí mật nói trên. FAC nêu rõ ông Lauber đã có nhiều sai phạm khi thực thi chức trách.

Về phần mình, Bộ trưởng Lauber đã xin từ chức để bảo vệ sự liêm chính cho văn phòng bộ trưởng, nhưng ông không thừa nhận đã nói dối trong quá trình bị điều tra.

Được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ kể từ năm 2012, ông Lauber đã từng phải đối mặt với những tiến trình luận tội một công tố viên đặc biệt xem xét lại các đơn kiện chống lại ông và Chủ tịch FIFA Infantino.

Những người tham gia chiến dịch chống tham nhũng đã cáo buộc ông thiếu trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ gian lận những khoản thanh toán liên quan đến World Cup 2006 ở Đức.

Văn Khoa (TTXVN)
Các công tố viên Malaysia rút cáo buộc tham nhũng liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB
Các công tố viên Malaysia rút cáo buộc tham nhũng liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB

Ngày 9/6, các công tố viên Malaysia đã rút các cáo buộc tham nhũng đối với ông Musa Aman, một nhân vật cấp cao trong đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của cựu Thủ tướng Najib Razak, tâm điểm vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN