Bộ trưởng Tài chính G7 họp bàn về hệ lụy từ xung đột Trung Đông

Ngày 15/4, các Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp tại Washington (Mỹ) nhằm thảo luận về những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế toàn cầu từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran cách đây hơn một tháng.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt và chuỗi cung ứng đứt gãy trên toàn thế giới, hội nghị tập trung tìm kiếm sự đoàn kết của G7 để ứng phó với các thách thức kinh tế ngày càng phức tạp. Cuộc xung đột tại Trung Đông hiện đã bộc lộ rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và châu Âu. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G7 mong muốn tránh một cuộc xung đột kéo dài, bởi điều này có nguy cơ đẩy lạm phát tiếp tục tăng cao và kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế.

Dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào tuần trước, song cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với thương mại toàn cầu nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Iran, hiện vẫn đóng cửa phần lớn đối với tàu thuyền qua lại.

Hội nghị G7 lần này do Pháp, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên năm nay, chủ trì, diễn ra bên lề Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Theo giới chức, các Bộ trưởng G7 dự kiến không phát hành tuyên bố chung sau hội nghị. Ngoài điểm nóng Trung Đông, chương trình nghị sự còn bao gồm việc hỗ trợ Ukraine và hợp tác đảm bảo nguồn khoáng sản thiết yếu cho an ninh quốc gia và các ngành công nghệ cao.

Đại diện tham dự hội nghị G7 phía Nhật Bản là Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda.

Trước thềm hội nghị, Bộ trưởng Katayama đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Bà Katayama cho biết hai bên nhất trí "tăng cường liên lạc chặt chẽ" về vấn đề tỷ giá hối đoái, đồng thời đánh giá cao những thông tin quan trọng mà phía Mỹ chia sẻ về tình hình Iran.

Trên nền tảng mạng xã hội X, bà Katayama tiết lộ đã thông báo cho giới chức Mỹ về việc Nhật Bản mua dầu thô của Mỹ cũng như gói hỗ trợ tài chính mới của Nhật Bản dành cho các quốc gia châu Á trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã công bố gói hỗ trợ trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố chuỗi cung ứng năng lượng tại châu Á. Nguồn vốn này sẽ được cung cấp dưới dạng những khoản vay giúp các nước trong khu vực mua dầu thô và những sản phẩm hóa dầu.

Bộ trưởng Katayama dự kiến sẽ có cuộc trao đổi chi tiết hơn với báo giới về nội dung các cuộc thảo luận tại G7 vào tối 15/4 (giờ địa phương).

Minh Hằng/TTXVN (Tổng hợp)
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng

Một ước tính do công ty tư vấn Rystad Energy công bố ngày 15/4 cho thấy xung đột Trung Đông đã gây thiệt hại tới 58 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng. Iran đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của các nước Arab vùng Vịnh láng giềng, bao gồm các cơ sở sản xuất, nhà máy lọc dầu và đường ống, cùng nhiều mục tiêu khác. Trong khi đó, Israel thực hiện hoạt động quân sự nhằm vào những cơ sở khí đốt tự nhiên và hóa dầu tại Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN