Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha - Chủ tịch Eurogroup từ chức

Ngày 9/6, Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha thông báo Bộ trưởng Tài chính Mario Centeno, đã nộp đơn xin từ chức. Ông Centeno cũng là Chủ tịch của Eurogroup - nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chú thích ảnh
Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính Eurozone Mario Centeno phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 17/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của văn phòng trên nêu rõ ông Centeno sẽ từ chức Bộ trưởng Tài chính vào ngày 15/6 tới. Ông Joao Leao, hiện là Bộ trưởng Ngân khố, sẽ thay thế ông Centeno.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa cho biết ông tôn trọng mong muốn của ông Centeno khi từ chức để bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống.

Trong khi đó, một nguồn tin từ Eurogroup cho biết ông Centeno sẽ chính thức đệ đơn từ chức tại nhóm này trong một cuộc họp ngày 11/6. Sau đó vài tuần, Eurogroup sẽ bầu một lãnh đạo mới.

Ông Centeno đã dẫn dắt Eurogroup từ tháng 12/2017 trong nhiệm kỳ dự kiến kết thúc vào tháng tới và ông cũng không thể đảm nhận thêm một nhiệm kỳ nữa.

Nền kinh tế Bồ Đào Nha đang trong giai đoạn mong manh khi chuẩn bị đương đầu với những tác động toàn diện của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Với định hướng xuất khẩu và phụ thuộc vào du lịch, những ngành chịu tác động mạnh nhất của đại dịch, nền kinh tế này bị dự đoán sẽ suy giảm khoảng 6,9% trong năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch Nhóm Eurogroup đánh giá kinh tế châu Âu 'đang trải qua thời kỳ như chiến tranh'
Chủ tịch Nhóm Eurogroup đánh giá kinh tế châu Âu 'đang trải qua thời kỳ như chiến tranh'

Người đứng đầu nhóm Eurogroup, kiêm Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha, ông Mario Centeno gày 16/3 cảnh báo trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện nay, kinh tế châu Âu đang trải qua thời kỳ như chiến tranh và cuộc chiến lâu dài vẫn ở phía trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN