Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm tàu sân bay Trung Quốc

Một quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel dự kiến sẽ thăm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc khi ông tới nước này trong ngày 7/4, một sự cởi mở chưa từng có tiền lệ của Bắc Kinh nhằm làm nổi bật biểu tượng của sự tăng cường sức mạnh quân đội nước này.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.


Theo quan chức giấu tên trên, chuyến thăm tàu sân bay diễn ra vào thời điểm mở đầu chuyến công du Trung Quốc 3 ngày của ông Hagel đã được Bắc Kinh chấp thuận theo yêu cầu của Washington và không hề được thông báo trước.

Ông Hagel hôm nay bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc sau khi hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera tại Tokyo ngày 6/4. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng đã nhất trí phản đối hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên biển Hoa Đông, đồng thời đồng ý rằng Washington đã thực hiện "nghiêm túc" hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật nhằm bảo vệ Nhật Bản.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác hướng tới việc điều chỉnh lại các nguyên tắc hợp tác quốc phòng lần đầu tiên trong 17 năm qua trong bối cảnh Tokyo có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm thực hiện quyền phòng vệ tập thể của mình.



T.N  (Theo Reuters)
Mất ưu thế quân sự trước Trung Quốc, Mỹ đối phó thế nào?- Kỳ 1
Mất ưu thế quân sự trước Trung Quốc, Mỹ đối phó thế nào?- Kỳ 1

Washington đang phải vật lộn với sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, sự thay đổi cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương cùng áp lực ngày càng tăng từ những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN